“Mai” tham gia giải Cánh diều vàng vào phút chót

Ban tổ chức giải Cánh diều vàng 2024 vừa thông báo, trong danh sách các phim điện ảnh tranh giải năm nay, "Mai" đã xuất hiện vào phút chót, được xem là ứng viên nặng ký ở nhiều hạng mục.

Trước đó, trong buổi họp báo thông tin về giải thưởng vào đầu tháng 8, ban tổ chức cho biết chưa nhận được đăng ký tham gia của phim Mai.

Điều này từng khiến nhiều người cho rằng cuộc đua năm nay ít nhiều "hạ nhiệt" khi vắng bóng hai tác phẩm có doanh thu kỷ lục trong năm 2024 nói riêng và trong lịch sử điện ảnh Việt nói chung.

phim mai canh dieu 1.jpg
Phim "Mai" xác nhận tham gia giải Cánh diều Vàng 2024. Ảnh: ĐPCC

Mai không chỉ là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm này mà còn càn quét không ít giải thưởng lớn nhỏ thời gian qua. Do đó, bộ phim được coi là ứng viên nặng ký ở nhiều hạng mục dành cho phim, đạo diễn, diễn viên… Trước đó, tại giải thưởng Cánh diều vàng 2023, Trấn Thành cũng thắng giải Biên kịch xuất sắc với Nhà bà Nữ.

Trong khi đó, đạo diễn Lý Hải vẫn tiếp tục lựa chọn vắng mặt tại giải thưởng Cánh diều vàng năm nay mặc dù tác phẩm mới nhất của anh - Lật mặt 7: Một điều ước thành công ở cả hai phương diện doanh thu phòng vé và đánh giá từ giới chuyên môn.

Cánh diều vàng năm nay có sự tham gia khá đông đảo của các tác phẩm nhà nước đặt hàng. Đầu tiên phải kể đến Đào, phở và piano (đạo diễn, NSƯT Phi Tiến Sơn) - bộ phim đã gây bão mạng xã hội dịp tết vừa qua và có doanh thu khá tốt. Công ty cổ phần phim truyện I cũng tiếp tục giới thiệu và đăng ký tranh giải với tác phẩm Bà già đi bụi (đạo diễn: Trần Chí Thành) dựa trên truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

culi khong bao gio khoc.jpg
"Cu li không bao giờ khóc" là đại diện nặng ký hạng mục phim truyện điện ảnh. Ảnh: ĐPCC

Sao xanh nơi biển sóng (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) của điện ảnh quân đội là câu chuyện trinh thám, phá án về đường dây buôn bán ma túy trái phép qua đường biên giới biển hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho dòng phim về bộ đội biên phòng. Hai tác phẩm Hồng Hà nữ sĩ (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Đức Việt) và Vầng trăng thơ ấu (đạo diễn: Hồ Ngọc Xum) cũng là những tác phẩm tôn vinh các nhân vật lịch sử với màu sắc thuần Việt đậm nét.

Như thường lệ, mảng phim điện ảnh do các đơn vị tư nhân sản xuất vẫn chiếm ưu thế với hàng loạt các tác phẩm, như: Cái giá của hạnh phúc (đạo diễn: Nguyễn Ngọc Lâm), Móng vuốt (đạo diễn: Lê Thanh Sơn), FANTI (đạo diễn: Andy Nguyễn), Quỷ cẩu (đạo diễn Lưu Thành Luân), Gặp lại chị bầu (đạo diễn: Nhất Trung), Mùa hè đẹp nhất (đạo diễn: Vũ Khắc Tuận)...

Đặc biệt, bộ phim đã làm mưa làm gió ở nhiều giải thưởng điện ảnh lớn trong nước và quốc tế thời gian qua Cu li không bao giờ khóc (đạo diễn: Phạm Ngọc Lân) được xem là ứng viên nặng ký ở hạng mục phim truyện điện ảnh.

di ve phia lua.jpg
"Đi về phía lửa" sẽ đối đầu với 17 phim khác ở hạng mục phim truyền hình năm nay. Ảnh: ĐPCC

Hạng mục phim truyện truyền hình cuộc đua năm nay cũng rất gay cấn với 18 tác phẩm đến từ hai miền Nam – Bắc. Như thường lệ, Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) chiếm ưu thế lớn với hàng loạt các tác phẩm đa dạng về đề tài, nội dung: Cuộc chiến không giới tuyến (đạo diễn: Mai Hồng Phong - Triệu Hoài Nam), Làng trong phố (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Mai Hiền), Lỡ hẹn với ngày mai (đạo diễn Trần Hoài Sơn), Gặp em ngày nắng (đạo diễn: Nguyễn Đức Hiếu), Gia đình mình vui bất thình lình (đạo diễn: Nguyễn Đức Hiếu, Lê Đỗ Ngọc Linh), Cuộc đời vẫn đẹp sao (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Danh Dũng), Biệt dược đen (đạo diễn Phạm Gia Phương, Trần Trọng Khôi), Không ngại cưới chỉ cần một lý do (đạo diễn: Bùi Quốc Việt), Trạm cứu hộ trái tim (đạo diễn: NSƯT Vũ Trường Khoa), Người một nhà (đạo diễn: Trịnh Lê Phong) và Chúng ta của 8 năm sau (đạo diễn: Bùi Tiến Huy).

Tuy nhiên, cuộc đua không vì thế mà kém phần hấp dẫn khi có sự tham gia của các phim truyền hình phía Nam với một số đại diện: Miền quên lãng (đạo diễn: Nguyễn Hồng Chi), Nữ luật sư (đạo diễn: NSND Trọng Trinh) và Tình yêu đến cùng gió biển (đạo diễn: Giang Thanh).

Đặc biệt, một số tác phẩm phát trên các nền tảng truyền hình trả tiền và cũng được chú ý thời gian qua như: Đi về phía lửa (đạo diễn: Trần Thanh Huy), Nhà mình lạ lắm! (đạo diễn: Đinh Tuấn Vũ) và Tết ở làng địa ngục (đạo diễn: Trần Hữu Tấn) khiến cuộc đua càng thêm hấp dẫn. Sự tham gia của Đội điều tra số 7 mùa 1 (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Danh Dũng) ở mảng phim hình sự - điều tra cũng rất đáng chú ý.

Theo ban tổ chức, ngoài các giải thưởng như thông lệ trước đây mùa giải 2024 là sẽ có thêm hạng mục Nam - Nữ diễn viên phim điện ảnh được yêu thích nhất và Nam - Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Tính đến thời điểm này, ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham gia của 17 phim truyện điện ảnh, 18 phim truyện truyền hình, 41 phim tài liệu, 18 phim khoa học, 14 phim hoạt hình, 50 phim ngắn và 4 công trình nghiên cứu lý luận, phê bình.

Cánh diều vàng 2024 dự kiến có nhiều hoạt động trước và trong tuần lễ tổ chức: chấm giải, chuỗi talkshow về các tác phẩm dự thi trên fanpage của Trung tâm phát triển điện ảnh - Hội Điện ảnh Việt Nam; chiếu phim phục vụ khán giả tại các cụm rạp ở Nha Trang từ ngày 3 đến 9-9, Bức tường danh vọng vinh danh những tác phẩm, cá nhân giành giải thưởng Cánh diều vàng qua các năm.

Sự kiện thảm đỏ và lễ trao giải Cánh diều vàng 2024 tổ chức vào tối 10-9 tại Quảng trường Nhà hát Đó (Libera Nha Trang), TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tin cùng chuyên mục