Lý giải nguyên nhân bệnh viện ở TPHCM thiếu thuốc và vật tư y tế

Ngày 8-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã chủ trì buổi làm việc với các bệnh viện tại TPHCM về tình hình khám chữa bệnh, cung ứng thuốc và vật tư y tế.

Thiếu thuốc cục bộ, tuỳ thời điểm

Giám đốc các bệnh viện khẳng định việc thiếu thuốc, vật tư y tế diễn ra cục bộ, tùy thời điểm, tùy mặt hàng, nhưng nhìn chung có một số khó khăn nhất định.

Ở nhóm các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, PGS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, thực trạng quá tải bệnh viện tuyến cuối do người bệnh đổ dồn lên là một bất cập. Bởi lẽ, bệnh viện tuyến cuối sẽ điều trị chuyên sâu chứ không khám chữa bệnh cơ bản. Những bệnh như mãn tính không lây (tiểu đường, tăng huyết áp,...) cần thăm khám ở tuyến cơ sở, tránh gây áp lực cho tuyến trên và khiến người dân chờ đợi mệt mỏi.

BO Y TE.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc với các bệnh viện ở TPHCM chiều 8-8

Theo TS Nguyễn Quốc Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, gần đây, lượng bệnh có xu hướng tăng khoảng 11-12% so với trước khiến bệnh viện bị động trong đảm bảo cung ứng. TS Nguyễn Quốc Bình phân tích, nếu dự trù thuốc cho khoảng 1.000 bệnh nhân trong 3 tháng mà bệnh nhân tăng cao, thuốc sẽ phải sử dụng và hết sớm. Cũng có tình huống, dù có hợp đồng nhưng đơn vị trúng thầu không giao hàng kịp nên thiếu một số loại thuốc. Trong khi đó, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, khoảng 10-25% các danh mục thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế không đáp ứng được do đứt gãy chuỗi cung ứng. Đây là khó khăn chung của các cơ sở y tế trên cả nước.

Các bệnh viện tại TPHCM cũng đối mặt một số vấn đề. BS Châu Văn Đính, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, bệnh viện đang đảm bảo thuốc và vật tư y tế một cách tương đối. Khó khăn nhất của bệnh viện này là thiếu dụng cụ kết hợp xương, mặc dù đã tổ chức mua sắm trực tiếp nhưng không đáp ứng đủ. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã báo cáo Sở Y tế TPHCM, trước mắt điều chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện 7A, Bệnh viện Nguyễn Trãi. Song song đó, bệnh viện tiến hành đấu thấu rộng rãi giữa tháng 8 và sẽ đáp ứng được.

Quá tải gây áp lực đến cung ứng thuốc, vật tư y tế

Với cơ sở y tế tiếp nhận khoảng 4.500 bệnh nhân/ngày, TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức nhận định, tình hình cung ứng thuốc và vật tư y tế đang tốt hơn so với năm 2022-2023. Tuy nhiên, bệnh viện này có công nợ nhiều nên đối với một số thuốc độc quyền, doanh nghiệp không tham gia thầu hoặc tham gia cung ứng thuốc nhỏ giọt. BS Vũ Trí Thanh dẫn chứng, có thời điểm bệnh viện không có thuốc gây tê tuỷ, phải chuyển sang gây mê cho sản phụ, ảnh hưởng chất lượng điều trị. Mặc dù bệnh viện đã gặp gỡ nhà cung ứng để giải quyết nhưng sau đó vẫn rơi vào tình hình cũ. Ngoài ra, một số vật tư, hoá chất dù trúng thầu nhưng chất lượng không đảm bảo.

“Bệnh viện từng gặp tình huống với chỉ tan dùng khâu tầng sinh môn, kim thì cùn, chỉ khâu chưa đủ ngày đã đứt trong khi vết thương chưa kịp lành. Còn với hóa chất sát trùng, bệnh viện tiến hành cấy ngay trên dung dịch sát khuẩn mà vi khuẩn vẫn mọc", BS Vũ Trí Thanh giãi bày. Lý giải nguyên nhân, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cho rằng, bệnh viện đối mặt với tình trạng nhân viên nghỉ việc nhiều, cán bộ tham gia chấm thầu vừa thiếu người vừa không có kinh nghiệm, tâm lý e ngại sau một số vụ việc liên quan đến đấu thầu. Ngoài ra, vật tư y tế hiện không phân nhóm nên trong quá trình chấm thầu, chỉ cần mô tả kỹ thuật khác một chút thì cán bộ không dám chọn nhà thầu nào. Khi công bố kết quả lại có nhiều ý kiến phản hồi, bệnh viện lại phải dừng để xem xét.

NGUYEN HOAI NAM.jpg
BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nêu các giải pháp mà ngành y tế TP đã triển khai

BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhìn nhận, vấn đề thuốc, vật tư cung ứng là áp lực lớn với các bệnh viện do tình trạng quá tải, có hiện tượng đẩy người bệnh từ tuyến dưới lên hoặc từ cơ sở này sang cơ sở khác. Bên cạnh đó, một số tỉnh thành hạn chế mua sắm nên người bệnh dồn lên các bệnh viện tại TPHCM, nhất là với chuyên khoa tim mạch và chấn thương chỉnh hình. Sở Y tế TPHCM đã nắm bắt tình hình mỗi tuần, đưa ra giải pháp, hỗ trợ điều chuyển thuốc, tổ chức mua sắm cung ứng kịp thời cho người bệnh. Sở Y tế TPHCM cũng đã thành lập tổ công tác hỗ trợ các bệnh viện trong mua sắm điều phối thuốc.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Nguyen Sanh
Thiếu thuốc là do cơ chế đấu thầu và thủ tục quá rườm rà. Phải nhìn đúng vào thực tế thì mới có giải pháp được. Đừng họp rồi nghe chung chung. Phải đưa được giải pháp và tháo gỡ ngay. Một ngày thiếu thuốc là 1 ngày ảnh hưởng trực tiếp đến người đi khám bệnh

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm bệnh sởi tại một điểm xét nghiệm lưu động ở Seminole, Texas. Ảnh: Los Angeles Times

Mỹ đối mặt đợt bùng phát sởi nghiêm trọng

Số liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết tính đến ngày 28-3, Mỹ đã ghi nhận 483 ca sởi xác nhận tại 20 bang, với ít nhất 2 trường hợp tử vong và 70 ca nhập viện. Đây là đợt bùng phát sởi nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Ứng phó với dịch sởi gia tăng

Ứng phó với dịch sởi gia tăng

Ngày 27-3, trước tình hình dịch sởi đang diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã kiểm tra công tác sàng lọc, phân luồng, thu dung điều trị bệnh nhân sởi trẻ em và người lớn tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Viện Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai).

Dịch sởi ở trẻ em và người lớn đang có nhiều bất thường

Dịch sởi ở trẻ em và người lớn đang có nhiều bất thường

Qua công tác thu dung, điều trị bệnh nhân sởi cho thấy, dịch sởi năm nay ở trẻ em không chỉ gia tăng số ca mắc mà biểu hiện lâm sàng thường không điển hình, khó nhận định. Trong khi đó, đối với người lớn mắc sởi, số ca bị biến chứng nặng tăng cao hơn so với các năm trước. 

TS-BS Cao Đằng Khang, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Hồi phục chức năng tim cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nặng

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân 83 tuổi mắc bệnh tim nặng kèm theo nhồi máu não, tình trạng suy tim cấp tiến triển và phù phổi cấp tính do hở van hai lá nặng sau nhồi máu cơ tim cấp. Đây là một ca bệnh phức tạp, đòi hỏi chiến lược điều trị tối ưu để đảm bảo an toàn.

Trẻ tiêm vaccine sởi tại một trung tâm tiêm chủng

TPHCM: Bắt đầu công bố hết dịch sởi

Sáng 27-3, Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện có 22 phường, xã thuộc Quận 1, 4 và huyện Củ Chi đủ điều kiện công bố hết dịch sởi, Sở Y tế đã có báo cáo và đề nghị UBND TPHCM ban hành quyết định công bố hết dịch sởi tại các phường xã này theo quy định.

“Xiên bẩn” tung hoành, Bộ Y tế cảnh báo về nguy cơ ngộ độc

“Xiên bẩn” tung hoành, Bộ Y tế cảnh báo về nguy cơ ngộ độc

Ngày 26-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) và ngộ độc thực phẩm đối với các món đồ ăn nhanh, như: thịt nướng, thịt xiên que, nem chua, thanh cua, tôm viên, gà viên… đang thu hút rất nhiều học sinh, sinh viên tại Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Uống "nước kiềm" chữa bệnh, một phụ nữ nguy kịch, hôn mê sâu

Uống "nước kiềm" chữa bệnh, một phụ nữ nguy kịch, hôn mê sâu

Chỉ 2 ngày sau khi uống “nước kiềm”, nữ bệnh nhân đã bất tỉnh, được đưa vào Bệnh viện huyện Thanh Oai (Hà Nội) trong tình trạng lơ mơ. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng ý thức giảm, phải đặt ống nội khí quản, hạ đường máu nặng. 

Nhân viên công tác xã hội bệnh viện: Điểm tựa của người bệnh yếu thế

Nhân viên công tác xã hội bệnh viện: Điểm tựa của người bệnh yếu thế

Năm 2016, Chính phủ ban hành Quyết định số 1791/QĐ-TTg về việc lấy ngày 25-3 hàng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” nhằm tôn vinh giá trị cao quý của nghề và những người làm công tác này. Riêng trong lĩnh vực y tế, phòng công tác xã hội (CTXH) ở các bệnh viện như “tấm phao cứu sinh” của người bệnh nghèo, là cầu nối giữa nhà hảo tâm với những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

TPHCM phấn đấu kiểm soát dịch sởi trong năm 2025

TPHCM phấn đấu kiểm soát dịch sởi trong năm 2025

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch Phòng chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn năm 2025, nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, không để bùng phát thành dịch; phấn đấu kết thúc dịch sởi trên địa bàn thành phố trong năm 2025.

Thông báo cảnh báo về địa điểm phát hiện cúm gia cầm. Ảnh: THE MIRROR

Anh: Lần đầu tiên phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 ở cừu

Ngày 24-3, Chính phủ Anh thông báo lần đầu tiên phát hiện cừu nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Ca nhiễm được xác định trong hoạt động giám sát thường xuyên ở một con cừu ở Yorkshire, vùng England, nơi H5N1 đã được tìm thấy ở các loài chim nuôi.