Ngày 17-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo quốc gia “Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là hoạt động góp phần tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW (ngày 9-10-2014) của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được số lượng rất lớn bài tham luận và lựa chọn được gần 90 bài có giá trị cao để đưa vào kỷ yếu hội thảo. Tại hội thảo, các tham luận, bình luận và phiên thảo luận bàn tròn tập trung vào các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về công tác lý luận của Đảng; Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với công tác lý luận của Đảng hiện nay; Quan điểm, mục tiêu và giải pháp thúc đẩy phát triển công tác lý luận của Đảng trong giai đoạn mới.

Trình bày tham luận “Việc coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận về đường lối đổi mới tại Đảng bộ TPHCM”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cho biết TPHCM là nơi đi tiên phong trong xây dựng, phát triển nhiều mô hình mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong quá trình này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã lãnh đạo tổ chức thực hiện, bám sát các phương châm, quan điểm, nhiệm vụ, lý luận và các định hướng nghiên cứu; kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; nâng cao năng lực và chất lượng dự báo, định hướng nghiên cứu trong từng nhiệm kỳ đại hội đảng bộ; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội đảng bộ xác định trong từng giai đoạn, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đặt ra trong quá trình đổi mới, phát triển TPHCM nói riêng và đất nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn nắm vững các chủ trương của Đảng, Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn, khắc phục khó khăn, tìm tòi hướng đi đúng đắn với cách làm và tư duy mới. Với nỗ lực đó, từ thực tiễn sinh động của thành phố sau những năm giải phóng, TPHCM đã góp phần quan trọng cùng Trung ương chuyển dần cơ chế, chính sách quản lý kinh tế kế hoạch tập trung, bao cấp sang cơ chế quản lý kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời kỳ đổi mới, TPHCM đã nghiên cứu, đề xuất Trung ương cho phép thực hiện các chính sách, mô hình mới về đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, phát triển đô thị. Năm 1991, Khu Chế xuất Tân Thuận là khu chế xuất đầu tiên của cả nước được thành lập, cung cấp cơ sở thực tế để ra đời các quy định pháp luật điều chỉnh quản lý, phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp. TPHCM là nơi khởi phát ý tưởng triển khai các mô hình về thành lập trung tâm chứng khoán, sau này là Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, xây dựng thị trường vốn, quỹ đầu tư phát triển đô thị; cũng là nơi đầu tiên triển khai khu đô thị mới, trong đó Khu đô thị Phú Mỹ Hưng được xem là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước…

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, từ những thực tiễn sinh động, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổng hợp, nâng tầm nghiên cứu lý luận, đóng góp vào việc tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước, góp phần tiếp tục làm sáng tỏ, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và chuẩn bị cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Tiêu biểu như việc tổng kết “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước qua 30 năm đổi mới (1986-2016): Từ thực tiễn TPHCM”; nghị quyết cho phép thành phố thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý tài chính - ngân sách nhà nước và cơ chế ủy quyền, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý. Đây đều là thành quả của quá trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phấn đấu đầy gian khổ, hết sức công phu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường, đầu tàu của TPHCM.
“Qua gần 40 năm đổi mới, nhân dân TPHCM đều thống nhất trong nhận thức về sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng khởi xướng, lãnh đạo và tổ chức thực hiện đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Điều này không chỉ củng cố niềm tin, thống nhất nhận thức, ý chí hành động mà còn giúp Đảng bộ, nhân dân TPHCM nhìn nhận rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn lớn đang đặt ra, cần tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện, phấn đấu đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết.
Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định, các ý kiến phát biểu, tham luận tại hội thảo đã thể hiện rõ tinh thần khoa học sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm; góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn tin cậy, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về công tác lý luận của Đảng.

Hội thảo thống nhất cao trong đánh giá những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW gắn với tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Nghị quyết số 37-NQ/TW đã được triển khai thực hiện bài bản, nghiêm túc; dân chủ trong nghiên cứu lý luận được coi trọng; môi trường hoạt động lý luận có sự đổi mới tiến bộ hết sức mạnh mẽ. Kết quả của hội thảo sẽ được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổng hợp, chắt lọc để bổ sung, nâng cao chất lượng đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW và trình Bộ Chính trị trong tháng 3-2025.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đất nước đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác lý luận là rất nặng nề và cũng rất vinh quang. Trước hết cần nhận thức đầy đủ, toàn diện về công tác lý luận của Đảng. Nhận thức rõ sứ mệnh và mục tiêu của công tác lý luận nói chung, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nói riêng là cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, đường lối, quyết sách chiến lược của Đảng, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tập trung đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để bổ sung, phát triển lý luận, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới…
“Bối cảnh, tình hình và yêu cầu mới đang đặt ra nhiều nhiệm vụ mới cho công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác lý luận của Đảng nói riêng, đòi hỏi chúng ta phải kiên định lập trường, lý tưởng cách mạng, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời cần tiếp tục phát huy dân chủ, sáng tạo, cách mạng trong nghiên cứu và triển khai công tác lý luận”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.