Lựa chọn công việc nâng cao giá trị tinh thần

Từ những tác động của thế giới bên ngoài, cùng lối suy nghĩ khác biệt so với thế hệ trước, nhiều bạn trẻ thế hệ gen Z bắt đầu lựa chọn cho mình công việc hướng đến nâng cao giá trị tinh thần. Và câu chuyện khẳng định giá trị bản thân được người trẻ định nghĩa theo mức độ bình an nội tại và khả năng đối mặt trước các thử thách trong đời.

Lựa chọn song song

Sau tác động của những vấn đề xảy ra trên toàn cầu như đại dịch Covid-19, biến động xã hội liên quan đến thiên tai…, nhiều giá trị tinh thần được quan tâm hơn bao giờ hết. Theo thống kê từ Allied Market Research (AMR - bộ phận nghiên cứu thị trường của Allied Analytics LLP có trụ sở tại Portland, Hoa Kỳ), thị trường chiêm tinh học toàn cầu có giá trị 12,8 tỷ USD năm 2021, và dự kiến đạt 22,8 tỷ USD trong năm 2031.

Trước đó, nghiên cứu của YouGov (công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên internet quốc tế, có trụ sở tại Luân Đôn, Anh) cũng cho thấy, nhu cầu về tâm linh trong các mối quan hệ tình cảm có sự gia tăng, đặc biệt là đối với nhóm tuổi gen Y (sinh từ 1981-1996) và gen Z (1997-2012).

Những con số thống kê phản ánh phần nào sự khác biệt trong định hướng công việc của bạn trẻ ngày nay. Khác với kỳ vọng của gia đình, sau khi Nguyễn Hữu Mạnh An (27 tuổi, phụ trách kinh doanh trong một công ty du lịch, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) phấn đấu đến vị trí quản lý, Mạnh An chọn phương án giảm giờ làm, chỉ nhận đủ mức lương căn bản và rẽ sang một hướng khác, với công việc tham vấn và khai vấn các vấn đề tâm lý trong bạn trẻ.

Nói về lựa chọn song song hai công việc, Mạnh An chia sẻ: “Đến hiện tại, mức thu nhập của tôi vẫn đủ phục vụ bản thân và cũng có khoản dư để dành, nên khi học và tìm hiểu các tài liệu khai vấn tâm lý, rồi đi đến quyết định đồng hành cùng các bạn có nhu cầu, chắc chắn không phải vì tiền hay kiếm thêm thu nhập. Mức phí tôi nhận khi đồng hành 1:1 như vậy chỉ mang tính tượng trưng, và tôi thường trích 50% phí để gửi đến các trung tâm cứu trợ động vật dưới tên của các bạn học viên. Tôi chọn làm song song công việc này vì bản thân mình cũng là một người trẻ, từng trầm cảm vì áp lực công việc đến mức có suy nghĩ tự tử và phải uống thuốc điều trị trong thời gian dài, tôi hiểu khủng hoảng tâm lý nó tàn phá thể chất và tinh thần rất đáng sợ”.

Quay vào bên trong

Từng trầm cảm vì học đại học theo nguyện vọng gia đình chứ không phải ngành nghề mong muốn, Cao Hoàng Yến Linh (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) mất 2 năm liền để điều trị tâm lý và lựa chọn học trị liệu bằng âm thanh. “Ở tuổi 23, bạn bè đã bắt đầu ra trường đi làm, còn tôi vẫn miệt mài học với âm thanh, nhưng tôi không hề cảm thấy ngại mà trái lại tinh thần rất tích cực khi được học và làm điều mình thích. Từ khi tìm hiểu và tham gia các khóa học về tác động của âm thanh đến cảm xúc, tôi hiểu giá trị của việc lắng nghe, lựa chọn lắng nghe cái gì tác động rất nhiều đến tinh thần của mình, ví như tiếng chuông, hay âm thanh tự nhiên có tần số cao sẽ mang đến cảm giác dễ chịu, chữa lành tâm hồn tốt hơn là việc đắm mình trong những âm thanh quá chát tai, dồn dập”.

U6a.jpg
Bạn trẻ tìm đến buổi trị liệu âm nhạc với chủ đề “Lời ru và nâng niu” diễn ra đầu tháng 9 tại TPHCM Ảnh: PEACE - MUSIC THERAPY

Tương tự như Linh, Nguyễn Vũ Hoàng Anh (26 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) gác lại tấm bằng kỹ sư hóa hữu cơ sau 4 năm đại học và bắt đầu tìm về các lớp học tham vấn tâm lý. Hoàng Anh bày tỏ: “Tôi nghĩ, việc học luôn quan trọng, học đại học sẽ cho bạn một nền tảng kiến thức cần thiết để bản thân nhìn nhận các vấn đề trong cuộc một cách khoa học và đầy đủ, không bị dẫn dắt bởi những thông tin u mê. Từ chuyên môn đã học 4 năm đó, nếu bạn hài lòng với công việc sau khi ra trường thì quá tốt, còn không thì cứ tìm một hướng đi mà bản thân thấy phù hợp. Nếu định nghĩa sự đủ đầy là có nhà, có xe, có địa vị thì nó sẽ cuốn bạn vào vòng xoáy rất mạnh, liên tục hướng ra ngoài, chạy đua từng chút với thời gian để đạt được cái này cái kia. Tôi nghĩ, thật ra giá trị bền vững phải là có đủ bình an và vững chãi trong nội tâm, cuộc sống luôn có những điều không như ý, nội tâm đủ vững vàng thì không ai phải tìm đến thuốc điều trị trầm cảm hay rối loạn giấc ngủ đâu”.

Khi cụm từ “phát triển bản thân” trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều bạn trẻ hiện đại, việc lựa chọn công việc vì mục đích kiếm tiền, hay đam mê không còn phải tranh cãi quá nhiều, vì câu trả lời chắc chắn là đam mê… Nhưng mọi lựa chọn, trước hết cần hãy đặt mình trong thử thách, nhu cầu xã hội và điều kiện bản thân, bởi tuổi trẻ không quá dài để người ta có đủ thời gian thay đổi lựa chọn trên con đường khẳng định chính mình.

Tin cùng chuyên mục