Lũ sông Hồng năm 2024 vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971 trên 1m

Theo đánh giá của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), mực nước lũ trên nhiều tuyến sông có đê tại miền Bắc tính đến 21 giờ ngày 12-9 đã vượt mức báo động 3, đặc biệt trên sông Thao (thuộc tỉnh Yên Bái và Phú Thọ) đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971 trên 1m.

Sáng 13-9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai báo cáo, nhiều sự cố đê điều đã phát sinh trong đợt mưa lũ ở miền Bắc như sạt lở đê, thẩm lậu, đùn sủi và tràn đê trên các tuyến đê cấp IV, cấp V.

Tuy nhiên, nhờ công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ và xử lý kịp thời, các tuyến đê từ cấp III trở lên vẫn đang được đảm bảo an toàn.

IMG_3017.jpeg
Miền Bắc xảy ra nhiều sự cố đê trong đợt lũ này, cơ bản kiểm soát kịp thời

Theo báo cáo từ các địa phương, đã ghi nhận tổng cộng 133 sự cố đê điều, tăng 63 sự cố so với ngày 11-9, ảnh hưởng đến 12 tỉnh, thành phố gồm: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định.

Trong số các sự cố này, có 61 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III trở lên, bao gồm 17 sự cố sạt lở, 19 sự cố cống qua đê, 7 sự cố đùn sủi, 8 sự cố lỗ rò, 9 sự cố thẩm lậu và 1 sự cố sạt lở kè. Đặc biệt, Bắc Ninh, Hải Dương và Hà Nội là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

IMG_3004.jpeg
Dân và quân hợp lực, thức trắng đêm để canh đê, hộ đê, vá đê

Cùng với đó, 72 sự cố khác đã được ghi nhận trên các tuyến đê dưới cấp III, bao gồm 1 sự cố vỡ đê tại Tuyên Quang, 38 sự cố tràn đê, 6 sự cố sạt lở đê và các sự cố khác.

Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục công tác tuần tra, giám sát và xử lý sự cố để đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Tin cùng chuyên mục