- Ở tầm toàn cầu, người có tiếng tăm, có sức tác động xã hội xuất hiện trong những trường hợp tương tự là rất nhiều. Về phía công chúng, họ sẽ tin hơn khi ai đó nổi danh đứng ra kêu gọi. Về phía cá nhân người nổi tiếng, sức ảnh hưởng đó tạo nên nguồn lực giúp đỡ lớn trong thời gian ngắn. Và thiện nguyện cũng có thể khiến cho họ càng nổi tiếng hơn.
- Vậy vướng mắc là chỗ nào?
- Có hai chuyện mà công chúng ở bất cứ đâu đều quan tâm khi tham gia đóng góp cho người hoạn nạn. Thứ nhất, ai sẽ giám sát dòng tiền vô và ra? Thứ nhì, cơ chế hoạt động nào đảm bảo minh bạch cho toàn bộ việc đóng góp? Nếu dùng tài khoản cá nhân của người nổi tiếng để nhận tiền của rất nhiều người khác, sẽ khó kiểm soát. Do vậy, cần có tổ chức từ thiện xã hội, phi lợi nhuận đứng vai chính. Người nổi tiếng sẽ kết nối với tổ chức để truyền thông, thay vì làm như hiện tại.
- Sự giúp đỡ luôn đáng quý. Nhưng có vô vụ lợi, lòng thiện mới trong trẻo, minh bạch.