Lo sạt lở đất đồi hạ du khu vực Dốc Miếu

Các đợt xả nước từ hồ Kẻ Gỗ kết hợp mưa lũ kéo dài nhiều năm qua, đã khiến nhiều diện tích đất đồi và rừng keo tràm tại khu vực hạ du tràn Dốc Miếu (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Đáng lo ngại, tình trạng này vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, phạm vi sạt lở ngày càng mở rộng nhưng đến nay chưa có giải pháp khắc phục căn cơ.

Nhận phản ánh của người dân qua Đường dây nóng, phóng viên Báo SGGP đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận tình hình. Tại khu vực hạ du tràn Dốc Miếu (hạng mục quan trọng của công trình đại thủy nông hồ Kẻ Gỗ) nhiều đoạn đất đồi, đá sỏi đã bị sạt lở kéo dài hàng trăm mét. Có vị trí sạt lở ăn sâu vào đỉnh đồi 25-30m, với độ cao vách trượt từ 10-20m.

R4c.jpg
Khu vực đất đồi và cây keo tràm phía hạ du tràn Dốc Miếu đã bị sạt lở ngổn ngang

Những mảng đất lớn lẫn đá sỏi cùng hàng trăm cây keo tràm bị cuốn trôi, đổ sập, nằm ngổn ngang dưới chân đồi, tạo nên khung cảnh tan hoang. Không ít diện tích đất đồi còn sót lại cũng trong tình trạng bị khoét hàm ếch, nứt toác ngang dọc. Nhiều thân cây nghiêng ngả, rễ trơ ra ngoài, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ sập bất cứ lúc nào, nhất là khi mưa lớn hoặc hồ Kẻ Gỗ xả lũ.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Đặng Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ, cho biết, tình trạng sạt lở đất đồi, cuốn trôi keo tràm tại khu vực hạ du tràn Dốc Miếu, thuộc các thôn Mỹ Yên và Mỹ Sơn, đã diễn ra nhiều năm. Về lâu dài, nguy cơ lớn nhất là ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi phía hạ du của tràn. Tuy nhiên, khu vực sạt lở là vực sâu, địa hình dựng đứng, việc xây dựng kè bê tông kiên cố đòi hỏi chủ trương, dự án và nguồn kinh phí rất lớn từ tỉnh và Trung ương. Trong khi đó, ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể tự triển khai các giải pháp căn cơ.

Tin cùng chuyên mục