Lo ngại chiến tranh toàn diện Israel - Hezbollah

Ngày 28-7, Israel cho biết sẽ tấn công mạnh Hezbollah sau khi cáo buộc nhóm này giết chết 12 trẻ em và thanh thiếu niên trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào sân bóng đá ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế tối đa nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra cuộc xung đột tổng lực giữa hai bên.

Nguy cơ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kết thúc sớm chuyến thăm Mỹ ​​để về nước triệu tập nội các an ninh, thảo luận về phản ứng của Israel. Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz cảnh báo vụ việc buộc Israel phải thực hiện cuộc chiến tranh toàn diện với Hezbollah.

$8c.jpg
Cấp cứu nạn nhân trong vụ một sân bóng đá ở cao nguyên Golan bị không kích. Ảnh: CBS

Phát biểu trên kênh truyền hình Channel 12, Ngoại trưởng Israel cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Hezbollah đã vượt qua mọi ranh giới đỏ... Chúng tôi đang đối mặt với một cuộc chiến toàn diện”. Tuy nhiên, ông Katz không cung cấp thông tin chi tiết về hành động tiếp theo của Israel, đồng thời thông báo Israel có “sự hậu thuẫn hoàn toàn” của Mỹ và châu Âu trong cuộc chống lại Hezbollah.

Cao nguyên Golan là vùng lãnh thổ Israel chiếm được và sáp nhập từ Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, trong một động thái không được hầu hết các quốc gia công nhận. Theo quân đội Israel, vụ phóng tên lửa được thực hiện từ một khu vực nằm ở miền Nam Lebanon.

Một phát ngôn viên quân đội Israel trước đó cho biết, kết quả giám định pháp y cho thấy tên lửa là Falaq-1 do Iran sản xuất. Hezbollah đã tuyên bố bắn một tên lửa Falaq-1 vào ngày 27-7, nhắm vào một sở chỉ huy quân sự của Israel nhưng phủ nhận tấn công vào sân bóng nói trên. Israel cũng đã tấn công một loạt các mục tiêu của Hezbollah sâu bên trong Lebanon vào đêm 27-7. Tuy nhiên, các cuộc tấn công quy mô lớn hơn sẽ cần sự chấp thuận của nội các an ninh.

Nỗ lực giảm căng thẳng

Washington đã lên án cuộc tấn công vào sân bóng đá nhưng không trực tiếp cáo buộc Hezbollah. Tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết, sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh của Israel là chắc chắn, và rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chấm dứt các cuộc tấn công tương tự dọc theo biên giới giữa Lebanon và Israel.

Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Lebanon Jeanine Hennis-Plasschaert và người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL), Trung tướng Aroldo Lázaro, đã kêu gọi kiềm chế tối đa tại biên giới Lebanon - Israel vào sáng 28-7. Cả hai nhân vật này đều cảnh báo việc tăng cường các cuộc không kích hơn nữa “có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn, nhấn chìm toàn bộ khu vực trong một thảm họa khôn lường”. Các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Đông cũng khẳng định mọi nỗ lực hiện nay đều cần thiết để tránh một cuộc chiến tranh toàn diện.

Xung đột đã buộc hàng chục ngàn người ở cả Lebanon và Israel phải rời bỏ nhà cửa. Các cuộc không kích của Israel đã giết chết khoảng 350 chiến binh Hezbollah ở Lebanon và hơn 100 thường dân, trong đó có cả nhân viên y tế, trẻ em và nhà báo. Về phía Israel, quân đội nước này cho biết sau vụ tấn công hôm 27-7, số người dân thường Israel thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hezbollah đã tăng lên 23 người kể từ tháng 10-2023, cùng với ít nhất 17 binh sĩ thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cảnh báo Israel về “cuộc phiêu lưu mới” ở Lebanon. Hezbollah là nhóm mạnh nhất trong mạng lưới các nhóm được Iran hậu thuẫn trên khắp Trung Đông.

Lực lượng này bắt đầu mở mặt trận thứ hai chống lại Israel, ngay sau cuộc tấn công ngày 7-10-2023 của nhóm vũ trang Hamas qua biên giới Israel.

Tin cùng chuyên mục