Trước đó, trưa 20-11, bà T. (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Kiên Giang, là công nhân) cầm điện thoại băng qua đường ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) thì bị Huy lái xe máy áp sát, giật điện thoại rồi tẩu thoát.
Bằng nghiệp vụ, công an bắt giữ Huy là nghi phạm gây án. Huy khai do nợ nần, nghiện ma túy nên đi cướp giật. Test nhanh, Huy dương tính với chất ma túy.
Trong ngày, Công an huyện Bình Chánh cũng khởi tố, bắt giam Lê Hồng Phong (sinh năm 1987, ngụ quận 8) về tội “Cướp giật tài sản”. Theo điều tra, trong tối 16-11, Phong thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản ở huyện Bình Chánh và 1 vụ cướp giật ở quận 5.
Nạn nhân của Phong là bà T. (sinh năm 1978, ngụ huyện Bình Chánh), bà Y.J.M. (sinh năm 1985, mang quốc tịch Trung Quốc) và bà H. (sinh năm 1969, ngụ quận 5).
Thực hiện xong 3 vụ cướp, Phong lái xe về căn hộ chung cư ở quận 8 rồi ngủ. Qua truy xét, công an đã bắt giữ Phong và thu hồi tang vật vụ án, trao trả lại cho bị hại.