Ngày 13-2, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết đã tiếp nhận bé gái tên M.T. (3 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) nguy kịch vì đuối nước.
Theo gia đình, bé T. chơi với bạn và bị ngã xuống hồ nước trước nhà. Khi phát hiện sự cố, người lớn vớt các bé lên nhưng một bé đã tử vong. Bé T. được người nhà xốc nước, vỗ lưng rồi đưa đến cơ sở y tế ở địa phương, sau đó chuyển lên TPHCM. Tuy nhiên, trẻ bị ngưng tim ngưng thở trước khi nhập viện. Do tình trạng quá nặng, gia đình xin đưa trẻ về nhà.
Đáng lưu ý, chưa đầy 2 tháng qua, bệnh viện này ghi nhận 7 trường hợp cấp cứu đuối nước, trong đó có 5 trẻ dưới 5 tuổi. Phần lớn các nạn nhân nguy kịch, tình trạng nặng nên gia đình xin về hoặc tử vong.
![Bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM thăm khám một bệnh nhi đuối nước z6312845340706_e3d64c6d74968390dd696c08355b3fcc.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/oqiwtqvp/2025_02_13/z6312845340706-e3d64c6d74968390dd696c08355b3fcc-3880-9394.jpg.webp)
Theo BS-CK2 Ngô Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, đuối nước là một trong những tai nạn sinh hoạt thường gặp, có thể gây tử vong. Trẻ em từ 1 - 3 tuổi có tỷ lệ bị đuối nước cao nhất do không được người lớn quan sát, theo dõi cẩn thận. Tai nạn thường xảy ra tại nhà do trẻ ngã vào bồn tắm, lu, chậu, kênh rạch, ao hồ. Ở trẻ lớn, đuối nước thường xảy ra tại hồ bơi, ao, suối hoặc khi đi tắm biển.
Trước đó, ngày 23-1, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng tiếp nhận bé gái gần 2 tuổi bị đuối nước nghiêm trọng. Gia đình cho biết phát hiện bé nằm sấp ở ao trước nhà, không rõ thời gian chìm trong nước. Khi được đưa lên bờ, trẻ hôn mê, lay gọi không phản ứng, không rõ nhịp tim, nhịp thở. Người nhà và hàng xóm tiến hành sơ cứu, ấn tim, thổi ngạt cho trẻ. Sau 3 phút, nạn nhân tự thở được và được chuyển đi cấp cứu.
Các bác sĩ cảnh báo, khi gặp nạn nhân đuối nước, cần sơ cứu tại hiện trường khẩn trương và chính xác. Tuyệt đối tránh những việc làm sai lầm khiến tình trạng nguy kịch hơn, chậm trễ thời gian vàng cấp cứu, đặc biệt trong tình huống trẻ bị ngưng tim – ngưng thở. Theo đó, tuyệt đối không hơ lửa cho trẻ vì có thể gây bỏng, gây tụt huyết áp do giãn mạch; không xốc nước vì không có hiệu quả và làm chậm trễ thời gian cấp cứu; không móc họng gây nôn hay bất cứ thao tác nào để lấy nước từ phổi ra vì không hiệu quả.
BS-CK2 Ngô Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyến cáo, khi phát hiện trẻ đuối nước, phụ huynh giữ bình tĩnh, nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước. Sau đó, đặt trẻ ở vị trí nằm an toàn, thay quần áo giữ ấm cho trẻ. Nhanh chóng đánh giá tình trạng hô hấp, tiến hành thổi ngạt nếu trẻ không thở; đặt trẻ nằm nghiêng một bên để tránh hít sặc do nôn ói. Lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.
Bác sĩ đề nghị phụ huynh cần chủ động phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ, không chủ quan ngay cả khi trẻ biết bơi. Gia đình cần sát sao, không để trẻ nhỏ ngoài tầm mắt, đặc biệt khi sống ở khu vực sống gần ao, hồ, sông, suối,… Tránh để các xô, chậu, chứa nước trong nhà; tại các hồ non bộ, hồ nuôi cá cảnh nên có thêm rào chắn bảo vệ để trẻ luôn được an toàn.