Liên quan vụ “xây chui” 110 biệt thự: Phê bình Đội Thanh tra xây dựng địa bàn quận 7

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo về việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân Đội Thanh tra địa bàn quận 7 liên quan đến vi phạm của Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát tại dự án khu nhà ở tại phường Phú Mỹ.
Các biệt thự được "xây chui" ở phường Phú Mỹ, quận 7
Các biệt thự được "xây chui" ở phường Phú Mỹ, quận 7

Theo đó, qua kiểm điểm, Sở Xây dựng nghiêm túc phê bình Đội Thanh tra địa bàn quận 7 (thuộc Thanh tra Sở Xây dựng) về trách nhiệm liên quan đến quá trình quản lý, kiểm tra dự án này. Sở Xây dựng xác định đội có thiếu sót trong quá trình thu thập hồ sơ pháp lý, là yếu tố khách quan không phải do đội thiếu trách nhiệm hay buông lỏng trong công tác quản lý địa bàn.

Dự án này đã bị cơ quan chức năng lập biên bản, đình chỉ thi công từ ngày 22-5, do chủ đầu tư xây 110 căn biệt thự khi dự án chưa hoàn chỉnh pháp lý. Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát đã cho xây xong phần thô 110 căn biệt thự trên đất dự án trong khi chưa có quyết định giao đất của UBND TPHCM. Sở Xây dựng xác định, Đội Thanh tra địa bàn quận 7 đã kiểm tra trật tự xây dựng từ giai đoạn ép cọc thử tải dãy nhà cao tầng đến khởi công khu nhà ở thấp tầng. Đồng thời trong quá trình quản lý địa bàn, đội đã kiểm soát công trình xây dựng ngay từ thời điểm khởi công, đúng theo quy định của Luật Xây dựng và đảm bảo công trình thi công theo đúng quy hoạch, quy chế được duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra khu nhà ở thấp tầng, Đội Thanh tra địa bàn quận 7 chỉ chú trọng kiểm tra điều kiện khởi công, quy chế quản lý kiến trúc đô thị và bản vẽ được duyệt, còn thiếu sót trong công tác thu thập hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất của chủ đầu tư, trong đó có quyết định giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thông xe trước nhánh trái cầu Tăng Long TP Thủ Đức

Thông xe trước nhánh trái cầu Tăng Long TP Thủ Đức

Việc thông xe trước nhánh cầu góp phần cải thiện tình trạng giao thông trong khu vực, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công đơn nguyên còn lại và hoàn thành toàn bộ công trình xây dựng cầu Tăng Long mới vào cuối năm 2025.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Đặt khát khao phát triển thành phố vào mọi quyết sách, hành động

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Đặt khát khao phát triển thành phố vào mọi quyết sách, hành động

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị từng cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, phải có khát vọng phát triển thành phố phồn thịnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đặt khát vọng đó vào trái tim nóng và cái đầu lạnh trong mọi quyết sách, hành động của mình; biến những tồn tại, hạn chế thành cơ hội đưa thành phố phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chúc mừng các đơn vị tại hội nghị bàn giao

TPHCM chuyển giao các cơ sở cai nghiện ma túy cho ngành Công an

Thống nhất với Đề án “Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Bộ Công an”, TPHCM đã chuyển giao 12 cơ sở cai nghiện ma túy cho ngành Công an quản lý. 

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an

Sáng 28-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo công bố quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp cho Bộ Công an từ ngày 1-3

Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp cho Bộ Công an từ ngày 1-3

Ngày 27-2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã ký kết biên bản bàn giao giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an. Theo đó, Bộ Tư pháp bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp sang Bộ Công an kể từ ngày 1-3.

Trọng tâm và trọng điểm

Trọng tâm và trọng điểm

Để tăng trưởng quốc gia đạt mức 8% (TPHCM đạt trên 8,5%) trở lên vào năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo thì gần như biện pháp duy nhất là kích vào tổng cầu, trong đó cần tập trung tăng tổng mức đầu tư xã hội trong năm 2025. Cùng với đó, giai đoạn trung hạn (2026-2030) và dài hạn (2030-2035) ưu tiên các chính sách kích tổng cung, trong đó phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đổi mới sáng tạo là then chốt.