
Tại hội nghị, tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu tiềm năng du lịch tới doanh nghiệp, câu lạc bộ golf và nhà đầu tư cả nước. Với địa hình đa dạng từ núi đến đồng bằng, tỉnh được xem là “vùng đất vàng” phát triển du lịch. Tam Đảo tiếp tục được vinh danh “Thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới”. Vĩnh Phúc có hơn 1.400 di tích, trong đó 6 di tích quốc gia đặc biệt cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể. Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng cao cấp, MICE và golf, hướng tới phân khúc khách thu nhập cao.
Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay, lượng công nhân và người lao động tại Vĩnh Phúc rất lớn, song nhóm khách này vẫn chưa có nhiều cơ hội tiếp cận, trải nghiệm du lịch biển Đà Nẵng. Ở chiều ngược lại, thị trường khách từ Đà Nẵng đến Vĩnh Phúc chủ yếu là các nhóm nhỏ, đi theo hình thức gia đình, trong khi các tour khai thác chuyên sâu, quy mô lớn vẫn chưa phát triển tương xứng.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, để du lịch phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn, tỉnh Vĩnh Phúc xác định việc kết nối, hợp tác với các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng là hướng đi chiến lược, hợp tác, gắn kết và bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Thông qua hội nghị, hai địa phương sẽ tăng cường trao đổi thông tin, quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức các chương trình tour liên kết, xây dựng du lịch 2 bên gặp gỡ, hợp tác, chia sẻ thị trường, khách hàng;...

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho rằng, hội nghị là minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác cùng nhau phát huy tiềm năng, thế mạnh riêng để mở rộng thị trường nhằm phát triển du lịch bền vững, hiệu quả hơn cũng như trao đổi nguồn khách giữa Đà Nẵng và tỉnh Vĩnh Phúc.
Dịp này, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch giữa hai địa phương ký kết các biên bản thảo thuận ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch.