Liên hợp quốc cảnh báo thảm họa ở Trung Đông

Căng thẳng leo thang tại biên giới Lebanon - Israel khi sáng sớm ngày 13-10, quân đội Israel điều xe tăng đột nhập trái phép vào khu vực đóng quân của Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL) ở miền Nam Lebanon. Trong bối cảnh xung đột lan rộng tại Trung Đông, ngày 13-10, 40 quốc gia cử binh sĩ tham gia vào UNIFIL đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các vụ tấn công nhằm vào Lực lượng Gìn giữ hòa bình.

Đảm bảo an toàn cho nhân viên UNIFIL

Theo thông báo của UNIFIL, 2 xe tăng Merkava của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phá hủy cổng chính và xâm nhập vào căn cứ UNIFIL tại khu vực Ramia. Các xe tăng đã ở lại trong khoảng 45 phút trước khi rút đi. Sự việc xảy ra khi Lực lượng Gìn giữ hòa bình đang ở trong nơi trú ẩn.

N8d.jpg
Binh sĩ Israel thuộc Sư đoàn 36 hoạt động ở miền Nam Lebanon. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

UNIFIL đã lên án mạnh mẽ hành động này, cho rằng đây là vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. UNIFIL yêu cầu Israel phải giải thích cho hành động xâm phạm trái phép này. Trước đó một ngày, binh lính Israel cũng đã chặn một đoàn xe hậu cần quan trọng của UNIFIL gần Mais al-Jabal, từ chối cho phép đoàn xe đi qua.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tại khu vực biên giới ngày càng leo thang. UNIFIL cho biết trụ sở của họ tại Naqoura và các khu vực lân cận đã bị tấn công nhiều lần trong thời gian gần đây. Ít nhất 5 binh sĩ UNIFIL đã bị thương kể từ khi xung đột bùng phát.

UNIFIL hiện có khoảng 9.500 binh sĩ đến từ nhiều quốc gia, với nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn năm 2006 giữa Israel và Hezbollah. Cùng năm 2006, Hội đồng bảo an (HĐBA) đã ra nghị quyết 1701 quy định chỉ có quân đội Lebanon và Lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ mới được triển khai tại miền Nam Lebanon. Theo người phát ngôn của UNIFIL Andrea Tenenti, xung đột đã gây hư hại nặng nề cho các căn cứ của UNIFIL. Ông Tenenti cảnh báo, nguy cơ thảm họa xung đột khu vực, trong bối cảnh quân đội Israel tiến hành tấn công Hezbollah ở Lebanon và phong trào Hamas ở Dải Gaza trên hai mặt trận, đồng thời khẳng định không có giải pháp quân sự cho tình hình hiện nay.

Theo thống kê của Bộ Y tế Lebanon, các cuộc không kích của Israel nhằm vào 3 ngôi làng bên ngoài căn cứ của Hezbollah đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng vào ngày 12-10.

Giai đoạn leo thang mới

Theo một bài viết mới đây trên trang russiancouncil.ru của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế, cuộc xung đột cường độ thấp giữa Israel và Hezbollah kéo dài suốt một năm qua đã bước vào giai đoạn leo thang mới.

Trong suốt một năm qua, Israel đã duy trì chiến thuật mang tính phản ứng nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah mà không có bất kỳ hành động chủ động nào cho đến khi các cuộc tấn công gần đây của Israel nhằm vào các vị trí của lực lượng Hezbollah. Cuối tháng 8 vừa qua, IDF đã tiến hành các cuộc không kích ở miền Nam Lebanon nhằm ngăn chặn nguy cơ Hezbollah tấn công để đáp trả hành động ám sát chỉ huy Fuad Shukr. Hezbollah đã phản ứng bằng cách tiến hành một cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel. Israel tuyên bố bắt đầu một chiến dịch trên bộ có giới hạn ở Lebanon. Một ngày sau đó, Iran đáp trả bằng cách phóng 180 quả tên lửa vào Israel. Kể từ đó, khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn ngày càng tăng.

Những sự kiện trên đã làm dấy lên mối lo ngại chính đáng về khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện và làm gia tăng căng thẳng đáng kể, đe dọa không chỉ an ninh nội bộ của Lebanon mà cả sự ổn định của toàn khu vực. Sự leo thang tới mức mất kiểm soát như vậy có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền ảnh hưởng đến các nước láng giềng và có khả năng kéo họ vào xung đột.

Tin cùng chuyên mục