Lebanon dự phòng cho chiến tranh toàn diện

Chính phủ Lebanon đã xây dựng kế hoạch dự phòng khẩn cấp với kịch bản một cuộc chiến tranh toàn diện có thể khiến 1 triệu người Lebanon phải sơ tán và nước này cần hơn 300 triệu USD tài trợ trong 3 tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Phòng ngừa tình huống xấu

Đến nay, xung đột giữa lực lượng Hezbollah ở Lebanon và Israel, nổ ra từ tháng 10-2023 song song với cuộc chiến tại Dải Gaza, đã khiến khoảng 100.000 người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa.

CN8e.jpg
Tòa nhà bị phá hủy trong vụ không kích của Israel nhằm vào trụ sở Hội đồng Shura của phong trào Hezbollah ở Dahieh, ngoại ô thủ đô Beiruth, Lebanon

Những lo ngại về cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực đã gia tăng trong tuần qua, khi phong trào Hezbollah và Iran tuyên bố sẽ trả đũa Israel sau vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran (Iran) và cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut khiến chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fouad Shukr thiệt mạng.

Mới nhất, hôm 9-8, Israel đã không kích tiêu diệt Samer al-Hajj, chỉ huy lực lượng quân sự của Hamas tại thành phố cảng Sidon, miền Nam Lebanon. Theo một tuyên bố từ quân đội Israel, al-Hajj chịu trách nhiệm chỉ huy các cuộc tấn công khủng bố và bắn đạn từ Lebanon về phía lãnh thổ Israel.

Theo kế hoạch dự phòng khẩn cấp của Chính phủ Lebanon, ngay cả cuộc xung đột có kiểm soát, được coi là “kịch bản có khả năng xảy ra nhất”, vẫn có thể khiến 250.000 người phải di dời và nước này cần 146 triệu USD tài trợ trong 3 tháng để duy trì hoạt động của các lĩnh vực quan trọng. Trong “kịch bản xấu nhất”, 1 triệu người có thể phải di dời và nước này sẽ cần 307 triệu USD trong 3 tháng.

Nội các Lebanon đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đánh giá mức độ sẵn sàng của nước này cho cuộc chiến leo thang toàn diện. Kế hoạch dự phòng cho tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Lebanon cho thấy hầu hết lĩnh vực quan trọng, bao gồm nơi trú ẩn, nhiên liệu, thực phẩm và nước uống, đều thiếu nguồn kinh phí cho công tác chuẩn bị ứng phó. Lebanon cũng không đủ năng lực kho bãi để dự trữ vật tư và số lượng nơi trú ẩn cho người dân trong trường hợp chiến sự leo thang và di dời quy mô lớn.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Lebanon Amin Salam, nguồn cung cấp dầu diesel của Lebanon hiện chỉ đủ cho 4 đến 6 tuần trong trường hợp nước này đối mặt với cuộc bao vây có quy mô tương tự như cuộc chiến năm 2006. Lebanon hiện phụ thuộc rất nhiều vào các máy phát điện vận hành bằng dầu diesel.

Nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Việt Nam... đã khuyến cáo công dân sớm rời khỏi Lebanon.

Bạo lực tiếp diễn

Trong khi đó, tại Gaza, Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza ngày 10-8 cho biết tổng số người thiệt mạng trong một cuộc không kích mới đây của Israel vào một trường học tại thành phố Gaza đã tăng lên khoảng 100 người. Cơ quan trên cho biết 3 tên lửa của Israel đã đánh trúng ngôi trường hiện là nơi trú ẩn của thường dân, đồng thời mô tả đây là “vụ thảm sát kinh hoàng”.

Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, còn hàng chục người bị thương. Tuy nhiên, quân đội Israel thông báo cho rằng đây là một trung tâm chỉ huy của phong trào Hồi giáo Hamas và họ tấn công chính xác mục tiêu.

Cuộc không kích diễn ra 2 ngày sau khi giới chức tại Dải Gaza cho biết hơn 18 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vào 2 trường học khác ở thành phố Gaza. Trước đó, quân đội Israel đã ban bố một lệnh sơ tán mới đối với nhiều khu vực ở thành phố này.

Bà Florencia Soto Nino, Phó phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cho biết, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), tính đến nay, ít nhất 80.000 người Palestine có thể đã phải di tản về hướng Tây của thành phố Khan Younis sau lệnh sơ tán mới.

Tin cùng chuyên mục