Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở nước ngoài

Ngày 25-7 (theo giờ địa phương), trong không khí trang nghiêm và xúc động, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Italy, Đan Mạch, Canada, Sri Lanka và Bangladesh..., nhiều đại diện phái đoàn ngoại giao các nước tiếp tục đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn lãnh đạo Đảng Cộng Sản Sri Lanka viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Đoàn lãnh đạo Đảng Cộng Sản Sri Lanka viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Các đoàn đều bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tổng Bí thư cho tiến trình phát triển của Việt Nam, cũng như cho sự tăng cường và phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Tại Đại sứ quán Italy, đại diện các đảng của Italy và nhiều bạn bè Italy yêu quý Việt Nam tới viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thông điệp chia buồn của bà Maria Tripodi, Thứ trưởng Ngoại giao Italy, nhấn mạnh đến những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là chứng nhân của việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm Italy năm 2013 và những kết quả đã đạt được gần đây trong quan hệ hợp tác Italy - Việt Nam.

vna_potal_le_vieng_va_mo_so_tang_tuong_niem_tong_bi_thu_nguyen_phu_trong_tai_italy_stand.jpg
Đại sứ, đại diện thường trực của Pháp tại LHQ ở Rome, bà Céline Jurgensen ghi sổ tang tại lễ viếng. Ảnh: TTXVN

Thông cáo chính thức của Đảng Cộng sản Italy nhấn mạnh di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với phong trào cộng sản quốc tế rất có ý nghĩa. Cách tiếp cận mà Việt Nam theo đuổi là thể hiện tầm nhìn đa cực, ngày càng cần thiết để đối mặt với những thách thức ảnh hưởng đến nhân loại.

Cùng ngày 25-7, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, đã có 45 đoàn đại diện các bộ, ngành Canada, Đại sứ quán các nước ASEAN, Á - Phi - Mỹ La tinh và châu Âu tại Canada đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ sự tri ân và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư đối với hòa bình, quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia ở khu vực và trên thế giới.

vna_potal_le_vieng_va_mo_so_tang_tong_bi_thu_nguyen_phu_trong_tai_canada_stand.jpg
Đại sứ Nhật Bản tại Canada Yamanouchi Kanji ghi sổ tang tưởng niệm. Ảnh: TTXVN

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đan Mạch, Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước Trung Quốc, Nga, Mỹ, các thành viên ASEAN… đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh “nhiệm kỳ của Tổng Bí thư đã chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trên con đường phát triển và thịnh vượng”.

vna_potal_le_vieng_tong_bi_thu_nguyen_phu_trong_tai_dan_mach_stand.jpg
Đại diện Liên bang Nga tại Đan Mạch ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Đại diện cộng đồng, sinh viên Việt Nam và Hội chuyên gia trí thức Việt Nam tại Đan Mạch, đại diện Đảng Cộng sản Đan Mạch và Hội hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam cũng đã đến viếng và ghi sổ tang, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo mẫu mực, cả một đời vì nước, vì dân.

Tại khu vực Nam Á, trong hai ngày 25 và 26-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và Bangladesh đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán. Đoàn Đảng Cộng sản Sri Lanka do đồng chí G.Weerasinghe, Tổng Bí thư Đảng, dẫn đầu và các đồng chí trong Bộ Chính trị đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam và phong trào cộng sản thế giới.

vna_potal_le_vieng_tong_bi_thu_nguyen_phu_trong_tai_sri_lanka_va_bangladesh__stand.jpg
Đại sứ Trung Quốc tại Sri Lanka viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Mặc dù tình hình tại Bangladesh đang diễn biến phức tạp, song Đại sứ, Cao ủy các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như Brunei, Singapore, Philippines đã tới dự lễ viếng và ghi sổ tang chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, còn có ông Rashed Khan Menon, Nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch Đảng Công nhân và bạn bè quốc tế Bangladesh cũng đã đến viếng và ghi sổ tang.

Tại New York, sáng 25-7 (theo giờ địa phương), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các cơ quan tại New York (Mỹ).

Xúc động phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ nhắc lại kỷ niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đến thăm Phái đoàn vào tháng 7-2015, bày tỏ hết sức trân trọng sự quan tâm sâu sắc của đồng chí đối với công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao đa phương nói riêng, trong đó có LHQ.

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam tại New York viếng và ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam tại New York viếng và ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Trong những năm qua, Phái đoàn và các cơ quan tại New York đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần để “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” như lời khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Trong ngày 25-7, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đã đón tiếp hơn 50 đoàn đại biểu đến viếng, ghi sổ tang để bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, có nhiều đại sứ, đại biện các nước tại LHQ, đại diện Chính quyền thành phố New York, đại diện cộng đồng người Việt, cán bộ và du học sinh Việt Nam tại New York và khu vực lân cận, Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ, đại diện các phong trào cánh tả của Mỹ cùng nhiều bạn bè Mỹ thân thiết với Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục