Lễ viếng, mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các nước

Sáng 25-7, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Phó Ban Trương Quang Quân dẫn đầu, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Phó Ban Trương Quang Quân dẫn đầu, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở sổ tang trong hai ngày 25 và 26-7 để các bộ, ngành và địa phương Trung Quốc, đại diện Đoàn ngoại giao tại Bắc Kinh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung Quốc như Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Chính pháp Trung ương, Trường Đảng Trung ương, Nhân dân nhật báo, Tạp chí cầu thị, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Dân chính, Bộ Giao thông vận tải và Đại sứ, Đại biện các nước tại Trung Quốc như Lào, Thái Lan, Philippines, Brunei, Singapore, Mỹ, Hàn Quốc, Australia, Uruguay, Thổ Nhĩ Kỳ… đã đến viếng, ghi sổ tang và gửi vòng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng cùng ngày, trong không khí trọng thể và trang nghiêm, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã mở sổ tang và tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay từ sáng sớm, rất nhiều đoàn của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga, cộng đồng từ các thành phố xa và những người bạn Nga đã có mặt tại trụ sở của Đại sứ quán ở số 13 phố Pirogovskaia, Moscow, chờ đến giờ được vào viếng vị lãnh đạo Đảng được nhân dân yêu kính. Lễ viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga kéo dài trong hai ngày 25 và 26-7.

1.jpg
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Aleksey Yatskin ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Ngày 25-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã treo cờ rủ, mở sổ tang và tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong ngày đầu tiên tổ chức Lễ viếng, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng đại diện nhiều bộ, ngành Thái Lan đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan dâng vòng hoa viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong sổ tang, Thủ tướng Srettha viết: “Thay mặt Chính phủ và nhân dân Thái Lan, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi đều dành cho gia đình của Tổng Bí thư, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong khoảng thời gian đầy đau thương, mất mát này”.

1.jpg
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Trong hai ngày 25 đến 26-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã treo cờ rủ, tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tới dự Lễ viếng có Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh cùng đoàn quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Tại Singapore, sáng 25-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã mở sổ tang và tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại diện các cơ quan chính quyền Singapore, ngoại giao đoàn, các hiệp hội, công ty và đông đảo bà con người Việt tại Singapore đã đến viếng và ghi sổ tang tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Là người đã nhiều lần gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lần gần đây nhất là tháng 8-2023, ông Lý Hiển Long, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Bộ trưởng cao cấp, nguyên Thủ tướng Singapore, đã đến viếng và ghi sổ tang.

Dòng chữ ông trân trọng ghi trong sổ tang có nội dung: “Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo tận tụy đã phụng sự Việt Nam một cách xuất sắc. Ông đã dẫn dắt Việt Nam đạt được những tiến bộ to lớn về đối nội và tăng cường vị thế trên trường quốc tế. Ông đã có những đóng góp to lớn cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Việt Nam trong thời khắc đau buồn này”.

Ngày 25-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan đại diện bên cạnh đã trang trọng tiến hành Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Hạ nghị sĩ Matsumoto Hisashi và Đặc phái viên của Chủ tịch Thượng viện, Tổng Vụ trưởng Đối ngoại Omura Shutaro cũng đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kiều bào Việt Nam gồm đại diện các hội đoàn người Việt và các cá nhân đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản đã bày tỏ sự xúc động và tiếc thương trong Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhật Bản.

1.jpg
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 24-7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 25-7, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau Lễ mở sổ tang, nhiều phái đoàn ngoại giao các nước như Campuchia, Nga, Singapore, Triều Tiên, Philippines, Algeria, Myanmar, đại diện Bộ Ngoại giao Đức và Văn phòng Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier, Đại biện sứ thần Vatican… đã tới viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Malaysia, Nam Phi, Brunei Darussalam, Algeria, Ai Cập đã trang trọng tổ chức Lễ viếng di ảnh và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin cùng chuyên mục