Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch danh dự của Nghiệp đoàn giới chủ Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thành viên của Nghiệp đoàn giới chủ Pháp nói riêng và đầu tư nước ngoài nói chung hoạt động có hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3 đến ngày 7-10, ngày 4-10, tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Geoffroy Roux De Bezieux, Chủ tịch danh dự của Nghiệp đoàn giới chủ Pháp, Chủ tịch Liên minh các nhà tuyển dụng Pháp ngữ, Chủ tịch sáng lập Notus Technologies.

TBT.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Geoffroy Roux De Bezieux, Chủ tịch danh dự của Nghiệp đoàn giới chủ Pháp, Chủ tịch Liên minh các nhà tuyển dụng Pháp ngữ, Chủ tịch sáng lập Notus Technologies. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Cùng tham dự có ông François Corbin, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Medef International, kiêm Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Pháp-Việt; ông Jean-Paul Torris, Chủ tịch Hiệp hội quốc gia về thực phẩm.

Tại buổi tiếp, bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ông Geoffroy Roux De Bezieux cho biết Nghiệp đoàn giới chủ Pháp được thành lập vào năm 1998 và là tổ chức đại diện cho các tập đoàn, doanh nghiệp Pháp từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Nghiệp đoàn giới chủ Pháp có một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy sự phát triển của cả các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp nhỏ, thông qua việc đàm phán với chính phủ và các tổ chức xã hội khác.

Ông Geoffroy Roux De Bezieux và lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia buổi tiếp đã đánh giá cao sự quan tâm của Việt Nam đối với cộng đồng Pháp ngữ và giới thiệu về thế mạnh cũng như mong muốn hợp tác với Việt Nam.

Các doanh nghiệp chia sẻ mặc dù thế giới chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn giữ được sự tăng trưởng kinh tế. Việt Nam là đất nước năng động, với nhiều hiệp định thương mại tự do; dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng.

TBT1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Geoffroy Roux De Bezieux, Chủ tịch danh dự của Nghiệp đoàn giới chủ Pháp, Chủ tịch Liên minh các nhà tuyển dụng Pháp ngữ, Chủ tịch sáng lập Notus Technologies. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Nhiều doanh nghiệp của Việt Nam phát triển năng động và có nhiều tiềm năng; khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các doanh nghiệp đề xuất các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam về: xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng tái tạo, hỗ trợ kết nối các lưới điện giữa các nước, nhất là thiết kế các cơ chế vận hành tương tác giữa các nước trong điều phối điện...

Tin tưởng vào năng lực, nguồn lực phát triển nông nghiệp của Việt Nam, Nghiệp đoàn giới chủ Pháp sẵn sàng đồng hành để cùng Việt Nam phát triển lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm mang tính cạnh tranh cao...

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Pháp là hai quốc gia có lịch sử giao lưu lâu đời, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến quốc phòng. Trong đó, hợp tác kinh tế luôn là một trong những trụ cột quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nghiệp đoàn giới chủ Pháp tiếp tục hỗ trợ và là kênh kết nối đầu tư kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được ký kết sẽ tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh hai bên.

Về đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam chủ trương thu hút, hợp tác có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Đồng thời, ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị; thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nghiệp đoàn giới chủ Pháp và Liên minh các nhà tuyển dụng Pháp ngữ tăng cường các hoạt động kết nối đầu tư, hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp hai bên có thế mạnh và tiềm năng hợp tác như: năng lượng tái tạo; xử lý nước thải, tái chế chất thải; phát triển cơ sở hạ tầng và logistics; công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; y tế và dược phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết sẽ cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thành viên của Nghiệp đoàn giới chủ Pháp nói riêng và đầu tư nước ngoài nói chung hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả và thành công tại Việt Nam.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Bí thư Trung ương phụ trách Đối ngoại Đảng Xã hội Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương - đã tiếp, làm việc với Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại Đảng Xã hội Pháp Dylan Boutiflat.

Đảng Xã hội là đảng có bề dày truyền thống và là đảng chính trị lớn nhất của Pháp. Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Hoài Trung đã trao đổi về sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Pháp, trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Pháp và bước phát triển quan trọng của quan hệ Việt Nam - Pháp qua chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng chí cũng thông tin về các thành tựu của Việt Nam trong gần 40 năm Đổi mới, những thành quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của Đảng Xã hội Pháp đối với Việt Nam và sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Pháp.

Về phần mình, Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại Đảng Xã hội Pháp Dylan Boutiflat đánh giá cao chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tạo dấu ấn đặc biệt với quan hệ Việt Nam - Pháp, khẳng định sự ủng hộ của Đảng Xã hội Pháp đối với sự phát triển của quan hệ hai nước Việt Nam và Pháp.

Ông Dylan Boutiflat cũng chúc mừng những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đạt được trong gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và đánh giá cao tầm nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đề ra các mục tiêu phát triển đến các năm 2030 và 2045. Đồng chí Boutiflat thông tin về những nỗ lực của Đảng Xã hội Pháp trong xây dựng đường lối đáp ứng tốt hơn lợi ích của người dân và góp phần phát huy vai trò của các đảng xã hội trong giải quyết các vấn đề quốc tế chung.

Hai bên cùng bày tỏ sự hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ mọi mặt giữa hai nước Việt Nam và Pháp trong thời gian qua và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục