Theo đó, bệnh nhi được gia đình đưa đến bệnh viện khám trong tình trạng da xanh xao, bụng cứng, ăn ít. Các bác sĩ khoa Ngoại khám lâm sàng ghi nhận, bụng chướng nhẹ, sờ thấy có một khối ở vùng thượng vị và hạ sườn trái, giới hạn tương đối rõ, mật độ chắc.
Bệnh nhi được cho nhập viện làm các xét nghiệm máu, chụp X-quang ổ bụng và nội soi tiêu hóa. Qua kết quả X-quang, bệnh nhi được chẩn đoán chảy máu tiêu hóa, không đặc hiệu/ xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng, khối u tóc ổ bụng.

Ngay sau khi có chẩn đoán, bệnh nhi đã được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật trong ổ bụng. Các bác sĩ gắp ra một khối búi tóc rất lớn, lấp gần toàn bộ dạ dày bệnh nhi, cân nặng 900gr.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, cho nhịn ăn và truyền dịch nuôi ăn tĩnh mạch. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Theo BS CKI Phạm Xuân Duy, Trưởng khoa Ngoại, với búi tóc rất lớn như vậy, có thể bé đã tự ăn tóc trong một thời gian dài mà gia đình không chú ý. Sau phẫu thuật lấy búi tóc, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với bệnh viện để thăm khám, tìm hiểu nguyên nhân và trị liệu đúng chuyên khoa.