
Tại quận Gò Vấp, đoàn đã thăm ông Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1940, phường 17), ông Vũ Xuân Láng (sinh năm 1952, phường 12) và ông Nguyễn Giáp Ngọ (sinh năm 1954, phường 3).
Trong không khí hào hùng của tháng 4 lịch sử, đồng chí Dương Ngọc Hải cùng các thành viên đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện xúc động về quá trình tham gia cách mạng của các cá nhân tiêu biểu.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Dương Ngọc Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


Đồng chí khẳng định, TPHCM luôn ghi nhớ công lao thế hệ đi trước và mong muốn các cá nhân tiêu biểu tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
* Cũng trong sáng 26-4, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tri ân các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố giai đoạn 1975–2025 tại quận Tân Bình.

Đoàn đã tới thăm ông Nguyễn Văn Hường (sinh năm 1951), ông Nguyễn Hiếu Trinh (sinh năm 1938, cùng ngụ phường 11) và ông Bùi Xuân Thận (sinh năm 1955, ngụ phường 4), những người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Tại các gia đình, Trung tướng Lê Hồng Nam ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các cá nhân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển TPHCM.

Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, thành quả hôm nay của thành phố là kết tinh từ sự đồng lòng, nỗ lực và cống hiến không ngừng của nhiều thế hệ, trong đó có những cán bộ, chiến sĩ kiên trung như các cá nhân tiêu biểu vừa được tri ân. Trung tướng Lê Hồng Nam chúc các cá nhân cùng gia đình nhiều sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ noi theo.