
Đoàn đến thăm bà Phan Thị Tám (sinh năm 1947, ngụ xã Bình Chánh), ông Trang Sĩ Chánh (sinh năm 1937) và ông Mai Hồng Danh (sinh năm 1939, cùng ngụ xã Hưng Long). Đây là những cá nhân tiêu biểu, đã có những đóng góp trực tiếp trong chiến dịch lịch sử, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân đối với những cống hiến to lớn của bà Phan Thị Tám, ông Trang Sĩ Chánh và ông Mai Hồng Danh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống hiện tại của các ông bà và gia đình.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn ghi nhớ, biết ơn, tri ân các cán bộ, chiến sĩ và người trực tiếp tham gia làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Thành quả hôm nay của thành phố là kết tinh của sự đồng lòng, nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi của nhiều thế hệ, từ các chiến sĩ kiên trung, nhà khoa học... Trong đó, những cá nhân tiêu biểu như bà Phan Thị Tám, ông Trang Sĩ Chánh và ông Mai Hồng Danh", đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê mong muốn bà Phan Thị Tám, ông Trang Sĩ Chánh, ông Mai Hồng Danh cùng gia đình tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê gửi lời chúc bà Phan Thị Tám, ông Trang Sĩ Chánh, ông Mai Hồng Danh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.