
Đoàn đã đến dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, tại tư gia.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những cống hiến to lớn của Đại tướng cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là vai trò chỉ huy trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Đại tướng Lê Đức Anh là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cả cuộc đời Đại tướng đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cùng nhiều huân chương, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình đồng chí Phạm Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chính ủy Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tại đây, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng, phát triển TPHCM sau ngày giải phóng.

Đồng chí Phạm Hùng là tấm gương mẫu mực của người chiến sĩ cộng sản, trọn đời vì lý tưởng cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân. Với tình cảm sâu sắc dành cho TPHCM, đồng chí đã hỗ trợ thành phố giải quyết hàng ngàn mẫu đất để phát triển nông nghiệp, mở rộng xuất khẩu; đồng thời góp phần hình thành nhiều công trình kinh tế, văn hóa có ý nghĩa như: Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TPHCM, Nhà hát Hòa Bình, khu Hội chợ Quang Trung (nay là Công viên phần mềm Quang Trung), khu vui chơi giải trí Đầm Sen…