Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt SĨ (27-7-1947 - 27-7-2024)

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình chính sách, người có công

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn TPHCM.

* Đoàn do đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại quận 5, đó là: bà Bùi Thị Vân, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; ông Đỗ Trí Huệ, thương binh hạng 1/4; ông Lê Quang Trình, thương binh hạng 3/4, có cha là liệt sĩ; ông Lưu Vĩ Như, thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi tỏ lòng tri ân những gia đình chính sách, người có công đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nói chung, TPHCM nói riêng; mong những người có công luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe cùng gia đình và tiếp tục đóng góp ý kiến cho sự phát triển của TPHCM.

!5c.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi thăm hỏi thương binh Đỗ Trí Huệ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cũng đã đến dự buổi họp mặt các thương binh nặng, gia đình liệt sĩ của Sư đoàn 5 và các đơn vị bạn, do Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TPHCM phối hợp Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM tổ chức. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng đã hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, phát triển TPHCM.

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm Bệnh viện 30-4 và Bệnh viện Quân y 175. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo TPHCM đến toàn thể cán bộ, nhân viên hai bệnh viện. Đoàn cũng đã đến thăm Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Á, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Phởi (cùng ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) và Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bê (ngụ phường 5, quận 3); thăm bà Nguyễn Thị Riềng, thương binh 2/4 và bà Lê Thị Giúp, vợ liệt sĩ (cùng ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), ông Nguyễn Văn Lực, thương binh 1/4 (ngụ phường 12, quận 3), thương binh 3/4 Lê Hồng (ngụ phường 2, quận 3). Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tri ân sự hy sinh, đóng góp của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đảm bảo chế độ đãi ngộ các gia đình chính sách.

!5d.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm Bà Mẹ VNAH Phan Thị Phởi. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại quận Bình Thạnh, đó là: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mai (ngụ phường 12), cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Song (ngụ phường 25); ông Nguyễn Ngọc Doanh, thương binh hạng 3/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (ngụ phường 5), bà Bùi Thị Chuốt (ngụ phường 11), là vợ liệt sĩ, hiện có hoàn cảnh khó khăn; thăm Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè. Tại các nơi thăm, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi sức khỏe, tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc những hy sinh, cống hiến to lớn của Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, liệt sĩ, những người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

!5b.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi Bà Mẹ VNAH Trần Thị Mai. Ảnh: THÀNH CHUNG

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách, người có công tại quận 1 và quận 4, đó là: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi (ngụ phường Phạm Ngũ Lão), tham gia hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; thương binh 4/4 Hà Văn Nhìn (ngụ phường Bến Thành), tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh 4/4 Nguyễn Văn Thừa (ngụ phường Cầu Ông Lãnh), tham gia hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; thương binh 4/4 Lê Thị Vĩnh Cửu (ngụ phường Cầu Ông Lãnh), là vợ liệt sĩ, bản thân tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày; thương binh nặng đặc biệt Trần Văn Tản (phường 13, quận 4). Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng tri ân với những đóng góp của các thương binh, chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, tiếp tục nêu gương, đóng góp cho cộng đồng dân cư ngày càng phát triển.

!5f.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm AHLLVTND Phan Thị Ngọc Tươi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

* Đoàn do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mười (phường Tân Phú, quận 7); gia đình liệt sĩ, cựu tù chính trị Bùi Thị Sáu (vợ liệt sĩ, cựu tù chính trị, phường Tân Phong, quận 7) và gia đình thương binh Đỗ Ngọc Châm (ngụ phường Tân Quy, quận 7). Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh và Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh vì hòa bình của đất nước.

* Đoàn do đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm bà Lê Thị Hiền (ngụ phường 1, quận 6), là vợ liệt sĩ; bà Ngô Thị Xuyến (ngụ phường 3, quận 6), là vợ liệt sĩ; thương binh Võ Thị Hoa (ngụ phường 5) và thương binh Nguyễn Thị Thanh Tâm (ngụ phường 14, quận 6).

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khâm và Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hội (cùng ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức); bệnh binh đặc biệt nặng Đào Khắc Hết (phường Bình Thọ); bà Trương Thị Phước (phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức), là mẹ liệt sĩ và ông Nguyễn Mỹ (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức), là cha liệt sĩ.

* Đoàn do đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình chính sách, người có công tại quận Tân Phú, đó là: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phấn (phường Tân Quý) cùng các thương binh: Nguyễn Văn Sướng (phường Sơn Kỳ), Vũ Xuân Xiêm (phường Tân Thành) và Phạm Đình Thi (phường Phú Thọ Hòa).

* Đoàn do đồng chí Ngô Minh Châu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình chính sách, người có công tại quận 8, đó là bà Trần Thị Vĩnh Thanh (ngụ phường 9), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; các thương binh Lê Ngọc Tùng, Huỳnh Văn Út (cùng ngụ phường 8), Nguyễn Hồng Mai (phường 10).

* Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà tập thể thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh). Quà tặng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM tặng các thương, bệnh binh là 2 triệu đồng/người, 30 triệu đồng và phần quà trị giá 2 triệu đồng cho mỗi trung tâm. Nhân dịp này, đoàn TPHCM cũng tặng quà thương, bệnh binh tại Hà Nam.

Tin cùng chuyên mục