Lãnh đạo các đảng Cộng sản trên thế giới ca ngợi những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, lãnh đạo các đảng Cộng sản trên thế giới đã dành những lời khâm phục, đề cao những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng thư ký đảng Khối Tiến lên toàn Ấn Độ G. Devarajan đánh giá nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo dấu ấn lớn với việc củng cố Đảng Cộng sản Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế, chống tham nhũng và nâng cao phúc lợi cho người dân, Việt Nam ngày càng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, được chứng minh bằng nhiều hiệp định thương mại tự do.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly Abdelhafiz thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ai Cập gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam về sự ra đi của nhà lãnh đạo truyền cảm hứng Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc cải cách, bài trừ tham nhũng và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay Juan Castillo khẳng định: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhà lý luận hàng đầu của Việt Nam. Trong sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng có rất nhiều đóng góp trong công tác lý luận với rất nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu, bài phát biểu và nhiều cuốn sách quan trọng”.

Trong điện chia buồn, Trưởng Ban Đối ngoại đảng Lao động Bỉ (PTB) Bert De Belder cho biết: Đất nước Bỉ có thể cảm nhận được sự mất mát to lớn khi mất đi một nhà lãnh đạo đáng kính như đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tại Bỉ, câu nói của đồng chí Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thật sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội" đã trở nên phổ biến. Cuốn sách ''Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam'' được xuất bản bằng tiếng Pháp và tiếng Hà Lan.

Tin cùng chuyên mục