Dựa lưng vào dãy Trường Sơn, mặt hướng ra sông Thu Bồn, làng Đại Bình như một ốc đảo xanh tươi bốn mùa. Nhờ hơi nước và phù sa từ sông Thu Bồn, đất đai nơi đây màu mỡ, thích hợp với nhiều loại cây ăn quả.
Theo các cao niên trong làng, nhiều giống cây trái ở Đại Bình có nguồn gốc từ Nam bộ, được đưa về trồng cách đây gần trăm năm. Nhờ khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp, các loại cây bén rễ, ra hoa, kết trái. Những loại cây đặc trưng gồm sầu riêng, bưởi, trụ, măng cụt…
Theo thống kê, cả làng có hơn 150 hộ sở hữu vườn trên 1.000m² trồng các loại cây ăn quả. Các nhà vườn được chăm chút, hàng chè tàu được cắt tỉa tạo cảnh quan. Tận dụng lợi thế này, chính quyền địa phương khuyến khích người dân phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch xanh.
Bà Trần Thị Nhớ, một chủ vườn, cho biết gia đình trồng nhiều loại cây, trong đó chủ yếu là bưởi và trụ. Những năm trước, việc tiêu thụ khá khó khăn do thiếu đầu ra. Dịp này, địa phương tổ chức lễ hội, thu hút nhiều du khách đến tham quan vườn và mua trái cây làm quà nên người dân rất phấn khởi.
Từ ngày 21 đến 23-8, UBND xã Nông Sơn tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình năm 2026 nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, sản vật và tiềm năng du lịch của làng cổ Đại Bình. Du khách có thể trải nghiệm chợ ẩm thực địa phương, tham quan nhà vườn, phiên chợ quê…
Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn, cho biết sức hút của địa phương không chỉ đến từ cảnh quan, sản vật mà còn từ con người chân chất, thuần hậu, giàu tình nghĩa và hiếu khách.
Theo Chủ tịch UBND xã, việc gắn xúc tiến sản phẩm với các hoạt động văn hóa - du lịch sẽ làm phong phú trải nghiệm của du khách, qua đó tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.