Lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên mạng xã hội

Nhắc đến hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ là nói đến bước trưởng thành của những người lính xuất thân từ nhân dân, mang trong mình chủ nghĩa yêu nước, nét đẹp văn hóa của nhân dân, của truyền thống dân tộc. Vì sự gần gũi đó, với sự phát triển mạnh mẽ của internet, hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ ngày càng lan tỏa trên mạng xã hội.

Lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính

Đầu năm 2024, Thiếu tá Nguyễn Duy Tuyên, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Vùng 2 Hải quân, tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, nhà giàn DK1. Sau chuyến đi, thông qua hoạt động thông tin, tuyên truyền của các phóng viên báo đài, những hình ảnh, hoạt động của cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 đã có sức lan tỏa lớn tới đồng bào cả nước, góp phần tạo niềm tin thêm trong nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

“Sau khi chia sẻ những hình ảnh, video clip, bài viết của các nhà báo về chuyến đi lên các nền tảng mạng xã hội, tôi nhận được rất nhiều bình luận, tin nhắn của độc giả, bạn bè… Nhiều người chia sẻ rằng họ đã khóc khi thấy quà tết, hàng quân nhu, quân trang phải bao bọc chống nước, buộc vào dây thả xuống biển để các chiến sĩ trên nhà giàn kéo lên; hình ảnh những cái vẫy tay chào của chiến sĩ và đoàn công tác dù gần nhau nhưng không được bắt tay nhau do điều kiện sóng to, gió lớn không lên được nhà giàn…”, Thiếu tá Nguyễn Duy Tuyên tâm sự.

Hơn 17 năm qua, Thiếu tá Nguyễn Duy Tuyên thường xuyên có bài viết đăng tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ hải quân. Tuy nhiên, theo anh, ranh giới giữa tình cảm yêu mến và sự lên án, chỉ trích của người dùng mạng xã hội là khá mong manh. Những hình ảnh, hoạt động của cán bộ, chiến sĩ có thể nhận được những chia sẻ, bình luận tốt; nhưng cũng sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, chống phá nếu người đọc không tỉnh táo. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là mỗi thông tin, hình ảnh trên mạng trở thành cớ để những đối tượng xấu có cơ hội lợi dụng. Do vậy, các lực lượng của Vùng 2 Hải quân tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã tăng cường thông tin tích cực trên internet. Các trang mạng xã hội của vùng thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, trang Facebook Bình minh trên biển chia sẻ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động của vùng... thu hút nhiều lượt theo dõi, tương tác dưới mỗi bài đăng. Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân cũng vừa tổ chức tọa đàm thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Lữ đoàn 167 trong xây dựng văn hóa trên mạng xã hội”.

“Giải độc” thông tin

Quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Tại Bộ đội Biên phòng TPHCM, việc đấu tranh, phản bác trên internet và mạng xã hội ngày càng được mở rộng; số lượng cán bộ, đảng viên tham gia ngày càng đông.

J3a.jpg
Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp các đơn vị chữa cháy tại vựa ve chai ở thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TPHCM). Ảnh: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TPHCM

Cụ thể, Đội Vận động quần chúng và Đội Trinh sát thuộc Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng TPHCM đã phát hiện trang Facebook Giáo xứ Cần Giờ - DCCT đăng tải 3 video clip sai sự thật; báo cáo, đề xuất cấp ủy địa phương, các cơ quan liên quan xử lý kịp thời... Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng TPHCM, thông tin, hiện nay, có nhiều hình ảnh, bài viết, video clip về quân nhân chưa chuẩn mực lan truyền trên mạng xã hội. Anh hiện sử dụng Facebook, Zalo, Mocha; chia sẻ hơn 500 bài viết phản bác các quan điểm sai trái, trên 45 bài viết về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên phát hiện các trang mạng xã hội có nội dung xấu độc để gỡ bỏ và thông tin đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cảnh giác; nhắc nhở một số cán bộ, chiến sĩ trong hành xử phù hợp trên không gian mạng.

“Dù là sinh hoạt hàng ngày hoặc trên mạng xã hội, hình ảnh và những hoạt động của quân nhân sẽ tác động trực tiếp đến cái nhìn của người dân đối với lực lượng quân đội. Vì vậy, mỗi quân nhân có trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất trong công tác và trong tham gia mạng xã hội; đồng thời chấp hành tốt quy định, tác phong quân nhân, về an ninh mạng và các quy định cụ thể về việc quân nhân truy cập mạng internet”, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Theo Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM, hiện nay, việc lợi dụng hình ảnh trên mạng để xuyên tạc, bôi nhọ, làm xấu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, là thủ đoạn vô cùng nguy hiểm của thế lực thù địch nhằm hạ thấp uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng 47 (lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội trên không gian mạng trong quân đội - PV) và cấp ủy các cấp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng với phương châm “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Mỗi đơn vị cơ sở là một địa chỉ thông tin tích cực, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị là một tấm gương sáng trên internet, mạng xã hội”.

Tin cùng chuyên mục