Lan tỏa, giúp các công trình tiếp cận chính sách hỗ trợ

Công tác chấm, xét chọn các công trình, giải pháp vào vòng chung khảo Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 năm 2023 đang ở giai đoạn nước rút. PV Báo SGGP đã trao đổi với đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3, về công tác chấm, xét chọn cũng như đánh giá về chất lượng các hồ sơ dự giải.

Tính ứng dụng cao, lan tỏa trong thực tế

PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 theo đánh giá của Hội đồng xét chọn có gì mới so với 2 lần trước?

Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3

Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3

* Đồng chí VÕ VĂN HOAN: Để nâng cao chất lượng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM, trong lần tổ chức thứ 3 này UBND TPHCM đã đổi mới tiêu chí xét chọn ở các lĩnh vực có giải thưởng chuyên ngành. Đồng thời, phân công và đề cao hơn vai trò, trách nhiệm của các cơ quan phụ trách 7 lĩnh vực giải thưởng trong chủ động tìm kiếm, đặt hàng, mời gọi các tác giả tham gia.

Theo đồng chí, chất lượng, tính ứng dụng của các công trình, giải pháp tham dự giải thưởng đối với thực tiễn cuộc sống cũng như góp phần vào phát triển TPHCM như thế nào?

* UBND TPHCM đánh giá cao các giải pháp, đề tài, tác phẩm đề xuất trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3, một trong những tiêu chí để xét trao giải là đã được vận hành trong thực tế và có hiệu quả. Các hồ sơ đề xuất trao giải lần thứ 3 đã đáp ứng được các tiêu chí của giải thưởng. Chất lượng hồ sơ cũng được nâng cao hơn so với 2 lần tổ chức trước đây và tính ứng dụng của các giải pháp đã được kiểm nghiệm, tạo được sự lan tỏa trong thực tiễn, phục vụ tốt cho sự phát triển của TPHCM.

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Những công trình, giải pháp tham gia giải thưởng sẽ được thụ hưởng các chính sách gì để đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của thành phố, thưa đồng chí?

* Những năm gần đây, Bộ Chính trị và Chính phủ định hướng rất rõ vai trò của TPHCM đối với cả nước cũng như kỳ vọng về sự phát triển của thành phố. Nhiều giải pháp, công trình dự Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 đã bám được vào tinh thần chung. Vì vậy, với Nghị quyết 98 mà Quốc hội vừa ban hành cho TPHCM sẽ thuận lợi cho một số công trình, giải pháp phù hợp. Chẳng hạn, căn cứ vào Điểm đ Khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết 98 thì một số giải pháp mang tính ứng dụng cao tại lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo) được đề xuất đạt giải nói riêng và các dự án khởi nghiệp nói chung đủ điều kiện để nhận được chính sách hỗ trợ của thành phố, như chi phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo…

Tiếp tục tuyên truyền sau trao giải

Về công tác chấm giải, xét chọn công trình tại các hội đồng lĩnh vực, đồng chí có đánh giá gì?

* Ngay khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, các hội đồng lĩnh vực đã họp, cho ý kiến nhận xét, đánh giá công khai, khách quan từng hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng và chọn ra được các giải pháp, đề tài, tác phẩm tiêu biểu xứng đáng trao giải. Rất nhiều cách làm mới được các hội đồng lĩnh vực áp dụng. Đơn cử, Hội đồng lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật) có phân ra 6 chuyên ngành nhỏ như y tế, sinh học, tự động hóa… để đánh giá độc lập trước khi đề cử lên hội đồng lĩnh vực cho ý kiến. Một số hội đồng còn mời các giáo sư đầu ngành của lĩnh vực cùng tham gia thẩm định, đánh giá chất lượng các hồ sơ, đảm bảo lựa chọn những hồ sơ chất lượng nhất để đề cử trao giải.

Hội đồng Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 họp, nghe báo cáo tiến độ công tác chấm giải tại các lĩnh vực; cho ý kiến đánh giá về các hồ sơ được xét chọn theo đề xuất của các cơ quan phụ trách, ngày 13-7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội đồng Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 họp, nghe báo cáo tiến độ công tác chấm giải tại các lĩnh vực; cho ý kiến đánh giá về các hồ sơ được xét chọn theo đề xuất của các cơ quan phụ trách, ngày 13-7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm nay, một vài lĩnh vực các công trình có tăng và chất lượng công trình cũng được đầu tư chỉn chu hơn. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về cách lan tỏa để nhiều người biết đến và tham gia giải thưởng?

* Ở mùa giải lần này, UBND TPHCM rất quan tâm chỉ đạo công tác truyền thông cho giải thưởng. Trong đó, chúng tôi đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tổ chức họp báo tuyên truyền cho giải thưởng; các cơ quan phụ trách 7 lĩnh vực giải thưởng thực hiện việc tìm kiếm, đặt hàng, mời gọi các tác giả tham gia giải thưởng. Bên cạnh đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM có nhiều giải pháp truyền thông cho giải thưởng... Vì vậy, các nội dung của giải thưởng đã lan tỏa đến các ngành, các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí có thể nêu một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3?

* Qua các buổi làm việc của Hội đồng xét chọn Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3, hội đồng cũng đánh giá hồ sơ dự giải ở một số lĩnh vực chưa thực sự nổi bật. Chẳng hạn như lĩnh vực kinh tế, thành phố đang đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh nhưng qua tiếp nhận thì không có hồ sơ nào về nội dung này dự giải. Do đó, những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ chú trọng đến các tiêu chí phải bám vào các thế mạnh, định hướng phát triển chung của thành phố.

Để các công trình được trao giải lần này lan tỏa, phục vụ nhiều hơn người dân và doanh nghiệp, TPHCM sẽ có những giải pháp nào?

* Thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền sau trao giải để tiếp tục lan tỏa các công trình, giải pháp hay. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp theo quy định và giới thiệu, giúp các công trình tiếp cận được chính sách của thành phố, của Trung ương để phát triển hơn nữa. Ngoài ra, thành phố cũng khuyến nghị đưa các công trình đạt giải vào ứng dụng tại các ngành, lĩnh vực có nhu cầu.

UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch về tổ chức lễ trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 năm 2023. Theo đó, lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1-9.

Tin cùng chuyên mục