Lần thứ 3, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế đoạt vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Với 220 điểm, Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế đã giành giải cao nhất tại chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Cả cố đô Huế vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc khi Phú Đức bước lên bục vinh quang nhận vòng nguyệt quế cùng ngôi vô địch cuộc thi, sau màn bứt phá ngoạn mục ở cuộc “leo núi” gay cấn này.

19b41af16b3dd2638b2c-2029.jpg
Võ Quang Phú Đức, chàng trai đến từ Trường THPT Chuyên Quốc học Huế xuất sắc giành vòng nguyệt quế

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 diễn ra sáng 13-10 với sự tranh tài của 4 nhà leo núi: Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội), Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai), Võ Quang Phú Đức (Trường THPT Chuyên Quốc học - Thừa Thiên Huế) và Trần Trung Kiên (Trường THPT Lê Hồng Phong - Phú Yên)

Trong phần Khởi động, Phú Đức đã giành tối đa 60 điểm và kết thúc phần Khởi động với 75 điểm. Tiếp đó, nam sinh này xuất sắc có thêm 80 điểm trong phần Vượt chướng ngại vật.

Chương trình đưa ra thử thách với 7 chữ cái. Phú Đức là người đã bấm chuông giành quyền trả lời ngay khi chưa có bất cứ gợi ý nào. Đáp án "Net-Zero" và lý giải Net-Zero đang là nỗ lực chung của đất nước chúng ta cũng như thế giới hướng đến mức phát thải dòng bằng 0 (Net-Zero) vào năm 2050. Phú Đức tiếp tục dẫn đầu ở vòng thi này với 135 điểm.

Trong phần thi Tăng tốc, nam sinh của Trường THPT Chuyên Quốc học Huế tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu khi có được 235 điểm.

z5924639367460-7a5489998df8af12d1db609080b398da-10988.jpg
Nguyễn Quang Phú Đức đã có phần thi xuất sắc trong trận chung kết

Cuộc đua lên đỉnh Olympia gay cấn nhất trong phần thi Về đích. Là người trả lời đầu tiên trong phần thi này, Phú Đức chọn gói câu hỏi 60 điểm. Trả lời đúng tên gọi của 4 tàu tên lửa Gepard của Việt Nam là Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Quang Trung, Trần Hưng Đạo và giành 20 điểm.

Ở câu hỏi thứ 3, Phú Đức không chọn ngôi sao hy vọng và tiếp tục trả lời sai về tên gọi một loài cây trong bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa ở Trường Sa và số điểm 20 đã thuộc về Nguyên Phú khi bấm chuông trả lời đúng về "cây bão táp". Kết thúc phần thi này, Phú Đức có 235 điểm.

Cùng trong phần thi này, Nguyên Phú (Hà Nội) có phần thi ấn tượng, có những thời điểm bứt phá khi nâng tổng số điểm lên 215, cách Phú Đức 20 điểm.

Tuy nhiên, chung cuộc, Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế đã chính thức trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 với 220 điểm. Phú Đức giành chiến thắng trận chung kết năm và sẽ nhận được vòng nguyệt quế mạ vàng 24k, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000USD, cơ hội du học tại Australia.

Về thứ 2 là Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội); Vị trí thứ 3 thuộc về Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai), Trần Trung Kiên (Trường THPT Lê Hồng Phong - Phú Yên).

>>> Video phần thi đấu xuất sắc của thí sinh Võ Quang Phú Đức

Trước đó, sáng sớm 13-10, không khí cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại Quảng trường Ngọ Môn trước mặt Đại nội Huế diễn ra vô cùng hào hứng, náo nhiệt với sự tham gia cổ vũ của hàng ngàn học sinh, giáo viên và người hâm mộ.

Thay vì tổ chức điểm cầu tại không gian Trường THPT Chuyên Quốc học Huế như 6 lần trước, điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 tại Thừa Thiên Huế được tổ chức tại Quảng trường Ngọ Môn, một không gian mở với sức chứa rộng. Trung tâm sân khấu nằm giữa Ngọ Môn và Kỳ đài, một vị trí mang tính biểu tượng của Huế.

z5924956620045_06f875a9f66b17ae244ea920c6af3616.jpg
z5924956666482_39a217f7f49b14975e57482e92021dd6.jpg
z5924574047461_bc740acb203ac928e9099d1ee96c46c8.jpg
z5924600083276_3ce0f6b8ec38078643ea7b79352cf7c2.jpg
Không khí chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 tại điểm cầu Huế. Ảnh: TRẦN THIÊN

Ngoài phần thi của các thí sinh, chương trình còn có các tiết mục biểu diễn quảng bá truyền thống, văn hóa của vùng đất và cổ vũ cho các thí sinh. Trong đó, các em học sinh tham gia cổ vũ cho Võ Quang Phú Đức cùng đội nón lá để tiếp lửa cho nhà leo núi tỉnh nhà. Những chiếc nón lá màu trắng nhưng bên trong lại có màu đỏ hoặc vàng. Mỗi chiếc nón là một điểm màu và được các em học sinh xếp thành hình ảnh lá cờ Tổ quốc để cổ vũ cho Phú Đức.

Chương trình với đầy đủ sắc màu chiếc nón bài thơ Huế và đặc biệt là phần thể hiện của hơn 8.000 học sinh hoạt náo nghệ thuật thể hiện đặc trưng riêng có của học sinh cố đô Huế - vùng đất giàu truyền thống giáo dục, văn hóa và lịch sử.

Trước Võ Quang Phú Đức, Thừa Thiên Huế có 6 nhà leo núi khác đều là học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã từng lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Trong đó, Hồ Ngọc Hân vô địch chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2009 và Hồ Đắc Thanh Chương vô địch chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2016.

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc học Huế cho biết, nhà trường tự hào khi giữ kỷ lục nhiều nhất với 7 lần có thí sinh mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Nhiều năm qua, Trường THPT Chuyên Quốc học Huế tổ chức cuộc thi Nguyệt quế đỏ tại trường để các thí sinh có cơ hội cọ xát, từ đó các em quen dần với thể thức thi Olympia. Thí sinh quán quân trường sẽ được các thầy cô tiếp tục bồi dưỡng với nhiều kiến thức”, thầy Thọ nói.

z5924574019368_76f73eeece4ee9ca7322eed83c983401.jpg
z5924574026181_56210264fd374c3f0578a54773018d93.jpg
z5924574030746_9ec562cc45de712426fb4cade1aadc7b.jpg
Mỗi chiếc nón là một điểm màu và được các em học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế xếp thành hình ảnh lá cờ Tổ quốc để cổ vũ cho Phú Đức

Còn theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, sau những ngày mưa tầm tã, nhưng thời điểm diễn ra chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, bầu trời Huế trong xanh như tiếp thêm sức mạnh để các các cổ động viên xứ Huế đồng hành cổ vũ cho Phú Đức, học sinh chuyên toán xuất sắc của Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Cũng theo ông Tân, cầu truyền hình năm nay được tổ chức tại Quảng trường Ngọ môn Huế nhằm tạo nên không gian mở cho các hoạt động chào mừng, hưởng ứng, cổ vũ trận chung kết của giới trẻ Huế, đồng thời còn tạo nên tương tác, giới thiệu về một xứ Huế hiếu học, trọng hiền tài khi du khách đến tham quan khu Di sản Huế vào ngày diễn ra chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

>>> Một số hình ảnh cổ vũ cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 tại điểm cầu Huế

z5924956091983_5f79a76ac24b3177a9ad0a7d02840bb3.jpg
z5924956257896_45ca91e69a88517d9a1c04d4be9d8294.jpg
z5924956303671_bb3e9bf1c386de0a3a856d223fd229b9.jpg
z5924956348071_f3e0e2c7dcb59613cdf2a51e60a0d31b.jpg
z5924956393001_8c0b462f7a20cf706616f969a6485323.jpg
z5924956666482_39a217f7f49b14975e57482e92021dd6.jpg
z5924956437774_22abf3b1de6fa523050f8ab34251a87f.jpg

Tin cùng chuyên mục