Lần đầu tiên, thủy điện Tuyên Quang mở hết 8 cửa xả đáy

2 thủy điện lớn ở miền Bắc là Thác Bà và Tuyên Quang được lệnh mở tiếp các cửa xả nước vào lúc 6 giờ sáng nay, 9-9. Thời điểm ban hành công điện chỉ trước đó vài tiếng đồng hồ.

Hồi 12 giờ 54 phút ngày 9-9, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tiếp tục ban hành công điện thứ 4 yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục mở thêm 2 cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang.

Theo đó, cửa xả đáy thứ 7 sẽ mở vào hồi 14 giờ và cửa xả đáy thứ 8 sẽ mở tiếp vào hồi 15 giờ ngày 9-9. Đây là 2 cửa xả đáy cuối cùng của thủy điện này được mở để xả nước về hạ du. Hồ thủy điện Tuyên Quang có tất cả 8 cửa xả đáy và 4 cửa xả mặt.

Hạ du của thủy điện Tuyên Quang là sông Gâm và sông Lô. Hệ thống này đổ ra sông Hồng tại ngã ba Bạch Hạc - giáp ranh các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội.

Lần đầu tiên trong lịch sử, hồ thủy điện này mở toàn bộ cửa xả đáy.

Sáng sớm, 9-9, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp sau bão số 3 tại miền Bắc, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ban hành liên tiếp 2 công điện về việc mở cửa xả nước tại 2 hồ thủy điện lớn trên hệ thống sông Hồng.

Theo đó, hôm nay, 9-9, hồ Thác Bà và hồ Tuyên Quang sẽ tiếp tục mở thêm cửa nước để giảm nguy cơ lũ lụt, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ lưu.

Theo công điện thứ nhất, vào lúc 2 giờ ngày 9-9, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà đã đạt cao trình 57,87m với lưu lượng nước đến hồ là 3.307m³/giây, trong khi lưu lượng xả thời điểm đó là 974m³/giây.

Xả lũ Hòa Bình (1).jpg
Xả nước để đón lũ. Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT yêu cầu Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà mở cửa xả mặt thứ 3 của thủy điện Thác Bà vào lúc 6 giờ ngày 9-9.

Theo công điện thứ hai, ban hành vào lúc 3 giờ cùng ngày, ghi nhận mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,09m với lưu lượng nước đến hồ đạt 4.832m³/giây, trong khi lưu lượng xả là 1.837m³/giây.

Để đảm bảo an toàn cho hồ chứa và các vùng hạ lưu, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ 3 vào lúc 6 giờ ngày 9-9.

IMG_2739.jpeg
Thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đang ngập lụt nặng chưa từng có

Giống như Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Công ty Thủy điện Tuyên Quang cũng được yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, và báo cáo kịp thời về Bộ NN-PTNT.

Việc mở cửa xả tại 2 hồ thủy điện lớn trên hệ thống sông Hồng là biện pháp cấp thiết nhằm giảm áp lực nước, đảm bảo an toàn cho các công trình và khu vực dân cư hạ lưu, trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp sau bão số 3.

IMG_2741.jpeg
Cảnh tượng ở huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) hiện nay. Ảnh: CTV

* Cũng trong sáng 9-9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tiếp tục ban hành công điện yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở tiếp 1 cửa xả nước từ 9 giờ ngày 9-9. Như vậy, hồ thủy điện này sẽ mở tổng số 4 cửa đáy vào sáng nay.

Theo công điện này, vào hồi 6 giờ, mực nước thượng lưu của hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,60m với lưu lượng đến hồ 5.906m3/giây, lưu lượng xả 2.449m3/giây. Việc mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 là nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Hồng.

Bộ NN-PTNT dồn dập chỉ đạo xả lũ

Cập nhật thông tin đến 8 giờ 50 phút ngày 9-9 từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, theo đó, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tiếp tục ký công điện yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở tiếp cửa xả đáy thứ 5 từ 11 giờ ngày 9-9.

Như vậy, chỉ trong vòng 6-7 tiếng đồng hồ, Bộ NN-PTNT liên tiếp ban hành các công điện yêu cầu mở thêm lần lượt 3 cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang vào các mốc thời điểm: 6 giờ, 9 giờ và 11 giờ ngày 9-9.

* Theo các chuyên gia thời tiết, từ đêm 8-9 đến sáng sớm 9-9, miền núi và trung du Bắc bộ đã có mưa lớn kéo dài. Lượng mưa ở nhiều khu vực đã đạt từ 100mm đến 180mm, kết hợp với mưa từ các ngày trước, tổng lượng mưa tại một số nơi (như Yên Bái) có thể vượt qua 500mm. Dự báo mưa sẽ tiếp tục đổ xuống trong đêm nay và ngày mai, gây nguy cơ ngập lụt và mực nước dâng cao tại nhiều nơi.

Còn theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay, 9-9, khu vực vùng núi Bắc bộ đã xảy ra mưa lớn đến rất lớn. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 8-9 đến 3 giờ ngày 9-9 tại nhiều địa phương đã vượt mức 150mm, trong đó có một số nơi ghi nhận lượng mưa cao đặc biệt như: An Phú (Yên Bái) với 256,4mm, Minh Tiến (Yên Bái) 219,2mm, Gia Phú (Lào Cai) 157,8mm, Nấm Dẩn (Hà Giang) 153,4mm và Yên Đổ (Thái Nguyên) 219,2mm…

IMG_2735.jpeg
Tình trạng ngập lụt dâng cao ở huyện Phục Hòa (Cao Bằng) chiều 8-9. Ảnh: CTV
IMG_2736.jpeg
Người dân Yên Bái chạy lũ trong đêm. Nước sông Hồng (sông Thao) đang lên cao. Ảnh: Truyền hình Yên Bái

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát đi các thông báo khẩn cấp về tình hình lũ trên nhiều sông tại miền Bắc. Cụ thể, cơ quan này đã ra tin lũ khẩn cấp cho sông Thao và sông Lục Nam; tin lũ đối với sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long; đồng thời đưa ra cảnh báo lũ trên các sông tại Bắc bộ và Thanh Hóa.

IMG_2737.jpeg
Nước sông Kỳ Cùng ở TP Lạng Sơn lên nhanh sau bão số 3. Ảnh: L.S

Tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, người dân cho biết, nước lũ đã dâng lên tới tầng 2 của nhiều ngôi nhà và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

IMG_2742.jpeg
Các lực lượng chức năng ở huyện Tràng Định chuẩn bị vào khu vực ngập lụt sâu để cứu hộ, đêm 8-9. Ảnh: Công an huyện Tràng Định

Không chỉ ở Lạng Sơn, các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai và Yên Bái cũng đang hứng chịu mưa lớn và mực nước sông dâng cao đáng lo ngại.

Sau khi mở cửa xả đáy thứ 5 nhưng mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang vẫn còn cao nên trưa 9-9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tiếp tục ban hành công điện yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ 6 vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Theo công điện, số liệu ghi nhận vào hồi 10 giờ ngày 9-9, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang đã dâng lên mức cao trình 118,35m với lưu lượng nước đến hồ đạt 6.952m³/giây, trong khi lưu lượng xả chỉ ở mức 3.102m³/giây.

Việc mở cửa xả đáy lần thứ 6 và duy trì cùng lúc tới 6 cửa xả đáy là lần đầu tiên ở thủy điện này.

Tin cùng chuyên mục