Làm rõ thông tin nhà thầu thi công chưa đền bù đã múc bay cà phê của dân

Dù chưa được đền bù nhưng cây trồng của người dân đã bị đơn vị thi công san ủi. Người dân đã kiến nghị đền bù và được UBND huyện, chủ đầu tư phối hợp kiểm tra.

Ông A Duẩn, Trưởng thôn Vi Choong

Thông bị đào, trơ gốc

Thông bị đào, trơ gốc

Ngày 10-7, UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đang phối hợp với Sở GT-VT Kon Tum kiểm tra, làm rõ phản ánh của người dân xã Hiếu (huyện Kon Plông) về việc nhà thầu thi công chưa đền bù đã tự ý múc đất, cây trồng của người dân tại “Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh dọc, hệ thống an toàn giao thông trên Quốc lộ 24”.

Rừng thông bị khoét sâu

Rừng thông bị khoét sâu

Dự án nói trên được Cục Đường bộ Việt Nam quyết định phê duyệt vốn đầu tư 42,3 tỷ đồng, đồng thời giao Sở GT-VT Kon Tum làm chủ đầu tư. Dự án thi công từ xã Hiếu đến Pờ Ê (huyện Kon Plông), khi xây dựng sẽ giữ nguyên quy mô nền mặt đường hiện hữu, sửa chữa các hư hỏng móng, mặt đường, thảm bê tông nhựa….

Dự án khởi công ngày 6-4, dự kiến hoàn thành ngày 2-11. Đến nay, khối lượng thi công đạt 80% giá trị hợp đồng.

Cây keo bị múc

Cây keo bị múc

Phóng viên Báo SGGP di chuyển hơn 170km đến xã Hiếu và cùng đoàn cán bộ địa chính xã, người dân đi kiểm tra thực tế.

Tại hiện trường, ông A Brên (thôn Vi Choong, xã Hiếu) cho biết, gia đình có rẫy trồng cà phê, chuối dọc Quốc lộ 24. Phần đất này, gia đình sản xuất đã lâu, riêng cà phê trồng được 5 năm. Vào tháng 6 vừa qua, khi thi công dự án, nhà thầu tự ý múc đoạn đất dài 100m, sâu khoảng 2m. Có khoảng 20 cây chuối, 30 cây cà phê bị múc bay.

Vị trí cây cà phê của ông A Brên bị múc khi chưa đền bù

Vị trí cây cà phê của ông A Brên bị múc khi chưa đền bù

Còn ông A Duẩn, Thôn trưởng thôn Vi Choong cho biết, nhà thầu thi công đã tự ý múc sâu vào đất của anh khoảng 1m đất, dài 200m. Có khoảng 10 cây dổi xanh trên đất cũng bị thiệt hại. Ông A Duẩn cho biết thêm, bước đầu, chỉ riêng thôn Vi Choong, có ít nhất 5 hộ bị ảnh hưởng đất, cây trồng như dổi xanh, cà phê, cây keo, chuối do nhà thầu tự ý múc mà không thông báo với dân. Người dân mong muốn nhà thầu đền bù.

Cũng theo ông A Duẩn, dọc Quốc lộ 24, UBND xã Hiếu cũng giao thôn quản lý diện tích rừng thông trồng. Tuy nhiên, khi thi công, nhà thầu cũng múc đất mở rộng đường, làm xói mòn, lòi rễ thông, khiến cây dễ ngã đổ, nguy cơ cây chết. Ước tính, có khoảng 30 cây thông bị ảnh hưởng.

Vừa qua, trong buổi tiếp xúc cử tri, người dân xã Hiếu đề nghị Sở GT-VT phối hợp với UBND huyện Kon Plông làm việc với đơn vị thi công rà soát, kiểm tra, đánh giá thiệt hại về hoa màu của các hộ dân do việc thi công san ủi mặt đường trên Quốc lộ 24 để có phương án hỗ trợ. Thường trực HĐND tỉnh đã có báo cáo, trong đó đề nghị UBND tỉnh giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri nói trên.

Trong khi đó, bà Võ Thị Mỹ Thu, Bí thư Đảng ủy xã Hiếu cho biết, Đảng ủy cũng chỉ đạo UBND xã thành lập đoàn phối hợp với người dân kiểm tra, rà soát các hộ, diện tích, cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại để báo cáo UBND huyện.

Quốc lộ 24 vẫn đang thi công

Quốc lộ 24 vẫn đang thi công

Được biết, tại dự án này, đơn vị tư vấn giám sát là liên danh Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nhật Nguyệt - Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển hạ tầng Nghệ An.

Nhà thầu thi công là liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng cầu đường Kon Tum - Công ty Cổ phần xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum.

Tin cùng chuyên mục