Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã sử dụng xe cứu thương sai mục đích. Chiếc xe cứu thương BKS 51B-330.80, được sử dụng trong buổi ra mắt phim, hoạt động không phép và từng bị xử phạt vi phạm hành chính vào tháng 6-2024.
Điều tra cho thấy, chiếc xe trên thuộc danh sách xe đăng ký của Công ty TNHH cấp cứu Phước Đức (quận 8, TPHCM). Tuy nhiên, giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên của xe lại do Công ty TNHH Dịch vụ Thái Lợi đứng tên. Đáng chú ý, cả hai công ty này hiện đã giải thể, đồng nghĩa với việc xe không còn đủ điều kiện pháp lý để hoạt động như một phương tiện ưu tiên.

Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TPHCM, đã tiến hành xử phạt ông B.T.S. (sinh năm 1983, ngụ huyện Hóc Môn) – tài xế điều khiển xe cứu thương – về hành vi sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định. Mức phạt được áp dụng là 2,5 triệu đồng, đồng thời thu hồi giấy phép thiết bị ưu tiên của chiếc xe này.
Theo điều tra, khoảng 18 giờ 10 phút ngày 26-3, ông S. đã lái xe cứu thương BKS 51B-330.80, chở một nhóm diễn viên, nghệ sĩ đến sự kiện ra mắt phim tại một trung tâm thương mại trên đường Cao Thắng (quận 3, TPHCM). Đáng nói, trong quá trình di chuyển, tài xế đã bật đèn và còi ưu tiên như đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, dù thực tế đây chỉ là một hoạt động mang tính chất thương mại. Sau khi đưa những người này đến nơi, ông S. nhanh chóng rời đi.
Hành vi này đã bị nhiều người chứng kiến, ghi lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng xe cứu thương sai mục đích như vậy không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn thực sự.

Hiện Công an TPHCM và UBND phường 2 (quận 3) đang tiếp tục làm việc với ê-kíp sản xuất phim Âm dương lộ để làm rõ động cơ, mục đích của việc sử dụng xe cứu thương trong sự kiện ra mắt phim. Các cơ quan chức năng sẽ xem xét mức độ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp.
Sự việc này một lần nữa đặt ra vấn đề về việc sử dụng sai mục đích các phương tiện ưu tiên và những hệ lụy có thể gây ra, đặc biệt là trong bối cảnh giao thông tại các đô thị lớn như TPHCM.
Theo quy định, xe cứu thương chỉ được sử dụng trong các trường hợp:
- Chở người bệnh cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu.
- Chở thầy thuốc, nhân viên y tế, thuốc men, trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu thảm họa, tai nạn giao thông và các nhu cầu cấp thiết khác của hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.
Xe cứu thương chỉ được ưu tiên khi đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu. Khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông. Việc sử dụng xe cứu thương chở người đi làm các công việc khác sẽ không được hưởng quyền ưu tiên.