Theo quy định tại Nghị định 105/2017 về kinh doanh rượu, việc bán rượu cho người dưới 18 tuổi bị cấm. Chỉ còn 2 tuần nữa thì nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 1-11-2017) và trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã đưa tin, nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều người bán rượu chưa biết về quy định này.
Ngay cả tại các siêu thị, khi hỏi có biết sắp cấm việc bán rượu cho người dưới 18 tuổi, các nhân viên tính tiền đều lắc đầu.
Nghị định 105 làm chúng ta nhớ tới Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực từ ngày 1-5-2013. Trong đó có quy định mọi hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua bán thuốc lá; hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng... đều bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, từ khi luật có hiệu lực thi hành đến nay, mọi chuyện vẫn như cũ. Rất nhiều hàng quán gần trường học vẫn bán thuốc lá cho học sinh.
E rằng Nghị định 105 rồi cũng sẽ như Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khó đi vào cuộc sống, vì còn rất nhiều người dân lơ là và không có lực lượng chức năng xử phạt người vi phạm. Một khi người dân không biết mình phạm luật thì họ vẫn cứ thản nhiên làm. Hiện nay nhiều phụ huynh vẫn sai con đi mua thuốc lá và rượu, không phải ai cũng biết rằng việc đó vi phạm pháp luật.
Pháp luật quy định như trên nhằm ngăn ngừa những hệ lụy từ việc để trẻ em tiếp xúc nhiều với rượu và thuốc lá ngay từ nhỏ, theo thời gian trở thành quen, rồi lén tập sử dụng. Do vậy, nên phổ biến rộng rãi cho người dân biết và hiểu quy định cấm bán rượu và thuốc lá cho trẻ em, nhất là ở thôn quê.
Thông qua lực lượng nòng cốt ở cơ sở như trưởng ấp, tổ trưởng dân phố để văn bản Nghị định 105 và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến tận tay người bán hàng, cũng như giám sát việc thực thi, báo cho chính quyền xã - phường kiểm tra, xử phạt hành chính những trường hợp vi phạm. Mặt khác, nhà trường cần giáo dục cho học sinh hiểu, đồng thời liên hệ với phụ huynh chặt chẽ để ngăn chặn việc trẻ em sử dụng chất kích thích.
Đề nghị tuyên truyền rộng rãi đến các tổ dân phố, công bố biện pháp chế tài; đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho học sinh ở các trường để hiểu biết và không thực hiện và không sử dụng.
Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã được Quốc hội thông qua ngày 24-6-2023, nhưng đến nay nhiều người dân chưa biết nội dung ra sao vì chưa thấy tài liệu; trong khi đây là một nghị quyết rất quan trọng, được cán bộ và nhân dân TPHCM mong chờ từ mấy năm nay.
Sự việc 10 học sinh của Trường Tiểu học Yên Phú (ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị bỏng phải nhập viện cấp cứu ngay tại buổi lễ khai giảng do bóng bay phát nổ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Chuẩn bị cho năm học mới, ngoài việc đăng ký trường học và mua sách giáo khoa cho con em, câu chuyện đồng phục của học sinh được nhiều bậc phụ huynh quan tâm.
Muốn xin cấp mới điện, nước, phía công ty cấp thoát nước và công ty điện lực yêu cầu phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính hoặc bản chứng thực sao y, công chứng trong thời hạn 6 tháng.
Theo khoản 1 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng thì: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương”.
Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến, xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT sẽ được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi hưởng BHYT, theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT do Nhà nước quy định.
Theo chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, hôm nay 30-5, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Nhiều cử tri TPHCM bày tỏ đồng thuận cao với dự thảo nghị quyết, và hy vọng những cơ chế, chính sách đột phá sẽ giúp TPHCM phát triển vượt trội, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
LTS: Ngày 11-5, sau khi đăng bài “Chuẩn bị kỹ lưỡng dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54”, Báo SGGP nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc thể hiện sự quan tâm và bày tỏ mong muốn những cơ chế, chính sách mang tính đột phá vượt trội sớm được áp dụng để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho TPHCM phát triển.
Những ngày gần đây, trên các diễn đàn và trang mạng xã hội lại tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến về việc có nên bỏ tục lì xì ngày Tết hay không, khi mà càng ngày phong tục này càng bị biến tướng, bị thương mại hóa, mất đi ý nghĩa vốn có của nó.
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin quận Tân Bình (TPHCM), các đại biểu đã bức xúc khi nghe câu chuyện của ông Lê Mạnh Toàn, hội viên đang sinh hoạt ở phường 14.
Sau khi mở diễn đàn góp ý để hoạt động đăng kiểm (ĐK) hiệu quả, loại bỏ những thủ tục không cần thiết ảnh hưởng đến chi phí, thời gian của người dân, diễn đàn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.
Có thể khẳng định, sau 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016, công tác đấu giá tài sản đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Lần đầu tiên có một đạo luật thống nhất tất cả trình tự đấu giá, tạo cơ chế thống nhất xử lý tài sản, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là với người có tài sản.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021, quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Điều 26 của quyết định này quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời gian hỗ trợ.
Những ngày gần đây, diễn đàn dư luận xôn xao vụ việc về một thầy hiệu trưởng do quá áp lực chuyện đảm bảo chỉ tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nên đã gọi tên những học sinh chưa đóng tiền bảo hiểm. Phụ huynh em học sinh này vì giận dữ vác dao xông vào trường.
Một trong những nội dung được Quốc hội thảo luận là việc Chính phủ trình phương án tăng lương cơ sở từ mức 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).
Có một vấn đề mọi người đều nhận thấy qua việc khai thác xe đạp công cộng, đó là: xe đạp được đặt tại vỉa hè, dãi nắng dầm mưa suốt ngày này qua tháng khác.
Nghị quyết xây dựng chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) quận, phường, cho nên cần có tổ chức và biện pháp phát huy dân chủ và giám sát, phản biện ở cơ sở.
Theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ của Bảo vệ dân phố là: Bắt, tước hung khí và áp giải người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, trốn thi hành án phạt tù đến trụ sở công an phường.
Báo SGGP ngày 22-3 đăng thông tin “Sớm gia hạn thời gian nộp hồ sơ người có công”, phản ánh tình trạng nhiều người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân chương, Huy chương ở phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TPHCM không kịp nộp hồ sơ người có công để nhận quà từ UBND TPHCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) do thời gian đăng ký ngắn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người có công cũng như ý nghĩa chương trình.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu