
Nghề nail đơn giản là nghề làm đẹp móng tay, móng chân cho khách. Thế nhưng, nghề này mang lại thu nhập tương đối cao và đặc biệt đây là nghề do phần lớn người Việt sống tại Mỹ nắm giữ.
- Nghề “độc quyền” của người Việt

Một nhân viên làm nail người Việt thực hiện nghiêm túc các yêu cầu vệ sinh khi thực hiện dịch vụ nail cho khách hàng. Ảnh: T.H.H.C
Nghề nail rất phổ biến tại các tiểu bang của Mỹ, nơi có nhiều người Việt sinh sống như California, Texas, Louisiana… Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Giấy phép và điều lệ tiểu bang Texas (TDLR) thì chỉ tính riêng vùng North Texas, hiện nay có khoảng hơn 5.000 tiệm nail và 25.000 nhân viên đang hành nghề, trong đó có khoảng 3.000 tiệm nail do người Việt Nam làm chủ và đa số nhân viên là người gốc Việt. Nội thất của các tiệm nail luôn bài trí đẹp, trưng bày lịch sự và sang trọng để thu hút khách.
Nhìn vào các trang quảng cáo trên báo tiếng Việt phát hành tại tiểu bang Texas, thông tin tuyển nhân viên làm nail, sang nhượng tiệm nail chiếm trên 50% mặt bằng các trang.
Ở Mỹ, muốn làm bất cứ nghề gì cũng phải có giấy phép, nghề nail cũng không ngoại lệ. Một người muốn làm nail phải đến trường học khoảng 6 tháng trong 300 giờ, gồm lý thuyết và thực hành với học phí khoảng 1.500USD. Sau đó, học viên tự đăng ký thi sát hạch để lấy bằng hành nghề. Do thời gian đào tạo khá dài nên cũng có nhiều người bỏ tiền mua “giờ học” (đóng tiền nhưng không đến lớp học) để được đi thi sớm hoặc có người đã chuẩn bị trước bằng cách học làm nghề nail ở Việt Nam, từ khi họ bắt đầu có kế hoạch định cư ở Mỹ. Chị Nguyễn Thị Phương Thúy đang sống ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas, cho biết: “Khi tiến hành làm hồ sơ theo chồng định cư ở Hoa Kỳ, tôi đã học qua nhiều lớp dạy kỹ thuật làm móng tay, chân ở TPHCM và đã được cấp chứng chỉ. Tuy nhiên qua Mỹ tôi vẫn phải đi học lại để lấy bằng hành nghề nhưng do đã học trước nên công việc dễ dàng hơn”.
Đã có nhiều người Việt trở nên khá giả nhờ mở tiệm nail với mức thu nhập trên dưới 15.000 USD/tháng. Nhân viên làm nail có mức lương được đánh giá là vượt trội so với các công việc khác ở các xưởng, nhà hàng, siêu thị… với mức thu nhập khoảng 500USD/tuần, chưa kể tiền tips (tiền khách cho riêng để thưởng công phục vụ, thường khoảng 10%-15% so với tổng giá trị hóa đơn). Chị Phạm Thị Hoa, nhà ở thành phố Arlington, cho biết: “Mức lương của tôi hiện từ 400USD đến 800USD/tuần, riêng tiền tips mỗi ngày được từ 30 đến 100USD”. Với mức thu nhập khá hấp dẫn như thế, nghề nail thu hút khá đông cộng đồng người Việt tại Mỹ, có gia đình cả vợ chồng con cái đều đi làm nail.
- Biến tấu nghề nail
Khách đến làm nail đa số là dân Mỹ trắng, Mỹ đen, Mexico… và thường là những người có thu nhập cao. Không chỉ phụ nữ đến làm nail mà ngay cả những quý ông tại Mỹ cũng chuộng dịch vụ làm đẹp này. Một vị khách nam đến tiệm nail tên Alex cho biết: “Tôi làm công việc ở văn phòng, móng tay tôi xấu quá nên mỗi tuần phải đi đắp móng giả”. Ngoài công việc cắt, sơn móng, đắp móng giả, nhân viên làm nail còn kiêm luôn dịch vụ massage chân, massage mặt… cho khách. Sau khi chăm sóc các dịch vụ thuộc về nail, khách có thể nằm dài trên chiếc ghế chuyên dùng để nhân viên phục vụ các khoản thuộc về lông, tóc.
Thường thì các dịch vụ nhổ lông, tóc ở các tiệm nail diễn ra tại một góc phòng có hàng chục cặp mắt dõi theo, quan sát; có những tiệm không nhận làm dịch vụ này; song cũng có rất nhiều tiệm chỉ phục vụ khoản này cho quý ông ở trong phòng riêng. Thế cho nên, nhiều người trong cộng đồng người Việt ở Mỹ cho rằng dịch vụ làm nail ở Mỹ bây giờ đã bị biến tấu bằng các dịch vụ kèm theo.
Gần đây, các ngành truyền thông tại Mỹ đã làm những loạt phóng sự gây chú ý sau cái chết của một phụ nữ da trắng khi gia đình bà này cáo buộc rằng, nguyên nhân là do nhiễm trùng từ các dịch vụ có liên quan đến việc làm móng tay, móng chân. Ngay sau đó, hệ thống đài truyền hình ABC của Mỹ trình chiếu những phóng sự mang những thông tin và nhận xét bất lợi gây ảnh hưởng đến nhiều người đang sinh sống bằng nghề này.
Một báo cáo mới đây của TDLR còn cho biết, năm 2006, họ đã phạt 8 tiệm nail do vi phạm điều kiện an toàn và vệ sinh hoặc thuê mướn người không có giấy phép hành nghề khi tiến hành kiểm tra 9 tiệm nail tại Austin (trung tâm hành chính của tiểu bang Texas); một vài tiệm nail tại thành phố Dallas bị phạt tiền với mức 4.000USD và chủ nhân bị treo bằng hành nghề có thời hạn, có một trường hợp chủ tiệm bị phạt 16.500USD.
Trước những áp lực từ các cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý và giám sát, người Việt sống bằng nghề nail tại Mỹ đang “tự cứu mình” bằng cách tuân thủ nghiêm túc các điều luật quy định cho ngành nghề mình hoạt động và tăng cường trách nhiệm đối với khách hàng. Hy vọng sẽ sớm có tổ chức hoặc hiệp hội đứng ra bảo vệ quyền lợi cho ngành nail trong tương lai, một ngành nghề đang tạo thu nhập khá tốt, nuôi sống hàng chục ngàn người Việt tại Mỹ.
TRẦN HUY HÙNG CƯỜNG