Ông Thân Nguyễn Vĩnh Thắng cho biết, trong số các hộ dân buộc phải di dời, 1 hộ dân được chính quyền địa phương hỗ trợ nơi ở, còn 4 hộ dân khác đã di dời đến nhà người thân. Chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra tại những vị trí đã di dời để phòng tránh trường hợp người dân tự ý quay lại.
Trước đó, UBND xã Đại Lào đã tiến hành rà soát nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở, trong đó có những bờ taluy dựng đứng cao hơn 10 mét. Hiện toàn xã Đại Lào có 8 hộ dân buộc phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Tương tự, tại xã ĐamB’ri, TP Bảo Lộc cũng di dời 3 hộ dân với 11 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 22 đến hết 24-7, khu vực phía Nam, Tây Nam tỉnh Lâm Đồng (gồm các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh và TP Bảo Lộc) có tổng lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi đạt trên 160mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng đô thị, vùng ven sông, sạt lở đất tại khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.