Lâm Đồng: Hàng ngàn giáo viên bị truy thu tiền phụ cấp

Hàng ngàn giáo viên công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đang phải sống trong cảnh lo lắng khi bị huyện này truy thu hàng trăm triệu đồng tiền phụ cấp thu hút theo Nghị định 61, Nghị định 116 của Chính phủ.
Lâm Đồng: Hàng ngàn giáo viên bị truy thu tiền phụ cấp

Hàng ngàn giáo viên công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đang phải sống trong cảnh lo lắng khi bị huyện này truy thu hàng trăm triệu đồng tiền phụ cấp thu hút theo Nghị định 61, Nghị định 116 của Chính phủ.

Trường Mầm non Lộc An sốt sắng truy thu tiền phụ cấp thu hút làm các giáo viên lo lắng. Ảnh: CÔNG HOAN

Bán nhà, bán rẫy trả nợ...

Theo các giáo viên Trường Mầm non Lộc Nam (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), họ là những giáo viên lâu năm, công tác tại xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và được hưởng các khoản tiền phụ cấp thu hút theo các nghị định của Chính phủ. Tùy theo quá trình công tác tại đây, trường đã trả tiền chế độ vào hàng tháng, hoặc hàng quý cho các giáo viên. Nhưng mới đây, UBND huyện Bảo Lâm đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình chi trả các khoản tiền phụ cấp thu hút theo Nghị định 61, Nghị định 116… của Chính phủ giai đoạn từ năm 2007 đến cuối năm 2015. Sau khi tiến hành kiểm tra, đoàn liên ngành giao các trường lập tổ kiểm tra nội bộ, rà soát lại các khoản tiền thu hút chi sai và tiến hành truy thu theo quy định.

Tại Trường Mầm non Lộc Nam, có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên bị truy thu các khoản tiền thu hút lên đến gần 700 triệu đồng. Trong đó, có những giáo viên bị truy thu số tiền lên đến hơn 100 triệu đồng.

Cô L.T.Đ.  cho hay, cô về công tác tại trường vào năm 2007. Theo quy định, cô Đ. được hưởng tiền phụ cấp thu hút trong thời hạn 5 năm (60 tháng), nhưng hiện cô mới chỉ được hưởng 58 tháng. Sau khi nhà trường lập tổ kiểm tra, trường đã ra quyết định truy thu cô 127 triệu đồng vì cho rằng đã chi thừa. ‘’Tôi không biết nhà trường, huyện căn cứ vào đâu để ra quyết định kiểm tra, truy thu khoản tiền này. Khi nhận, chỉ được nhận từng triệu đồng, chỉ đủ cho chi tiêu gia đình. Bây giờ truy thu cả một số tiền lớn như thế, giáo viên như chúng tôi lấy đâu ra mà nộp. Hiện nhà trường liên tục hối thúc phải nộp lại tiền, nhiều giáo viên đang tính đến chuyện phải bán nương rẫy, nhà cửa để trả tiền cho nhà nước’’, cô Đ. tâm sự.

Trong khi đó, ngay cả cô T.N. (Trường Mầm non Lộc Nam) cũng bị truy thu số tiền hơn 120 triệu đồng. Cô N. lo lắng: ‘’Giờ chúng tôi không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để nộp lại nhà trường. Tôi đã có nhiều phản ánh, kiến nghị các cấp có văn bản trả lời là căn cứ vào đâu để truy thu các khoản tiền thu hút theo nghị định Chính phủ. Nếu không có câu trả lời thỏa đáng, giáo viên chúng tôi sẽ không hoàn trả khoản tiền này bởi việc truy thu này đang đẩy giáo viên chúng tôi lâm vào khó khăn’’.

Theo cô H. công tác tại Trường Mầm non Lộc Nam từ năm 1997, đến năm 1998, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1448/1998/QĐ-UB về việc giải quyết trợ cấp thu hút vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với mức phụ cấp 40% theo ngạch lương. Sau này, Chính phủ lần lượt ban hành các Nghị định 61, Nghị định 116... quy định giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút lên đến 70%. Quyết định kiểm tra của UBND huyện Bảo Lâm đem cộng các Quyết định 1448 của tỉnh và các Nghị định 61, Nghị định 116 của Chính phủ để tính đủ 60 tháng. Việc cộng dồn này khiến hàng ngàn giáo viên bị đội số tháng hưởng phụ cấp lên rất nhiều. Trên thực tế, nhiều giáo viên chưa được hưởng đủ vẫn phải truy thu nên rất thiệt thòi, lâm vào khó khăn. Nếu huyện có truy thu tiền phụ cấp thu hút chi dư thì chỉ được truy thu Quyết định 1448, chứ không đủ thẩm quyền truy thu phụ cấp thu hút các nghị định của Chính phủ. Việc làm này của huyện đẩy giáo viên đang công tác tại các trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của tỉnh lâm vào cảnh nợ tiền Nhà nước.

Trường quá “tích cực’’

Cô Phạm Thị Chín, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lộc Nam, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của đoàn kiểm tra liên ngành huyện, trường đã lập tổ kiểm tra, ra soát lại việc chi trả các khoản tiền phụ cấp thu hút và phát hiện ra nhiều khoản chi sai quy định nên đã có quyết định truy thu lại khoản tiền này. Cả trường sẽ phải truy thu số tiền hơn 600 triệu đồng. Riêng cá nhân hiệu trưởng cũng bị truy thu gần 100 triệu đồng và bà đã thực hiện việc nộp lại tiền cho ngân sách nhà nước. Đến nay, có 4 cán bộ, giáo viên khác cũng đã tự nguyện nộp lại khoản tiền phụ cấp bị truy thu.

Ông Lê Xuân Thành, kế toán Phòng GD-ĐT huyện Bảo Lâm, cho hay: Huyện Bảo Lâm có 6 xã đặc biệt khó khăn và 3 xã có thôn đặc biệt khó khăn, giáo viên được hưởng các khoản phụ cấp thu hút theo các Nghị định của Chính phủ. Khi UBND huyện ban hành quyết định kiểm tra, đã có hàng chục trường bị kiểm và hàng ngàn giáo viên bị truy thu tiền phụ cấp thu hút với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Cũng theo ông Thành, sau khi đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra tại các trường, do nhận thấy có nhiều điều bất cập nên đã giao các trường tiếp tục tự lập tổ kiểm tra và đoàn cũng chưa có báo cáo gửi UBND huyện tham mưu việc ban hành quyết định truy thu. Việc các trường tự ban hành quyết định truy thu có thể là do “tích cực” quá, cũng có thể các hiệu trưởng sợ ảnh hưởng đến thành tích nên truy thu để chạy đua.

Còn ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, cho biết: Việc kiểm tra, truy thu chỉ có huyện Bảo Lâm tiến hành và việc làm này đều có căn cứ đầy đủ. Sắp tới lãnh đạo huyện sẽ làm việc với phòng GD-ĐT huyện để nắm lại toàn bộ sự việc. Nếu như việc thu một lần gây khó khăn cho giáo viên thì huyện sẽ xem xét kéo dài thời gian thu hồi để không ảnh hưởng đến đời sống giáo viên. ‘’Nguyên nhân phải kiểm tra, truy thu các khoản phụ cấp thu hút của giáo viên là do trong quá trình quản lý điều hành có những bất hợp lý. Do lãnh đạo các ban ngành hiểu văn bản không đúng, đáng lẽ không được hưởng nhưng vẫn chi cho hưởng. Số tiền mình nhận và chi không đúng bao nhiêu thì buộc phải truy thu bấy nhiêu’’, ông Thành lý giải.

CÔNG HOAN - HÀ LÊ

Tin cùng chuyên mục