
Hiện nay, tại TPHCM, xuất hiện nhiều dịch vụ làm đẹp, massage, tư vấn mỹ phẩm tại gia. Ưu điểm của dịch vụ này là thích hợp cho những người bận rộn, không có thời gian đến các mỹ viện, điểm massage, spa. Khi nào cần thì gọi điện thoại sẽ có người đến tận nhà phục vụ ngay. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm, tay nghề của các dịch vụ này còn bỏ ngỏ, thậm chí không ít tiêu cực.
Xây phòng spa tại nhà
Chị Ngọc Hoa, chủ một quầy vàng bạc đá quý tại một trung tâm mua sắm lớn cho biết, từ ngày xuất hiện dịch vụ săn sóc sắc đẹp tại gia thì chị “kết” luôn. Trước đây, thường cuối tuần chị phải đến một mỹ viện hay một điểm spa nào đó để chăm sóc da mặt, toàn thân, massage… “vừa tốn tiền, vừa mất thời gian vì phải chờ đợi, còn dịch vụ tại gia tiện lợi vô cùng, nhân viên massage trở thành mối ruột, biết sở thích của mình”.

Quý ông thời nay cũng thích được làm đẹp (ảnh chỉ mang tính minh họa)
Chị Hoa cho biết thêm, có bà bạn là chủ một cửa hàng vàng bạc đá quý “chơi xịn” bằng cách cho xây hẳn một phòng spa đầy đủ tiện nghi ngay trong căn nhà của mình ở Phú Mỹ Hưng. Khi nào bà có nhu cầu thì gọi nhân viên spa hay massage đến tận nhà phục vụ.
Bà lý giải rằng ngoài việc chủ động được thời gian, làm spa tại nhà an toàn, còn đến tiệm thì xài “cộng đồng”, như một cái khăn có đến cả trăm người dùng chung. Còn các loại mỹ phẩm thì được bà mua từ hàng chính hãng, chẳng hạn hương liệu hoa hồng loại nguyên chất một lọ giá đến cả triệu đồng.
Hiện nay, rất nhiều mỹ viện, shop mỹ phẩm mở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tận nhà cho quý bà như: massage, săn dóc da (mặt, toàn thân…), lột mụn, tẩy trắng, đắp mặt nạ… Bên cạnh đó, khi cần sử dụng loại mỹ phẩm nào đó, khách hàng gọi điện yêu cầu sẽ có nhân viên giao hàng tận nơi, tư vấn tận tình.
Bên cạnh những trung tâm chăm sóc sắc đẹp hay mỹ viện, còn có những dịch vụ cá nhân tự đứng ra làm bằng cách rao vặt, đăng trên các website, cho địa chỉ, số điện thoại liên lạc, khi cần khách sẽ gọi tới nhà phục vụ.
Giá một suất massage toàn thân tại gia khoảng 40.000đ, còn nếu gia chủ yêu cầu thêm như lột mụn, dưỡng da bằng mỹ phẩm thì phải cộng thêm, tùy theo loại mỹ phẩm khách hàng sử dụng.
Đối với quý ông, nếu trước đây muốn massage phải tới các điểm xông hơi, massage, còn bây giờ nằm nhà vẫn có thể tận hưởng được dịch vụ này. Nhiều bà khoái cho chồng massage tại gia vì “kiểm soát được mấy ổng”.
Như anh Lâm, mỗi khi muốn massage tại nhà thì gọi dịch vụ tới và mỗi lần đều gọi hai người đến phục vụ luôn cho cả vợ lẫn chồng. Những người làm dịch vụ massage tại gia đều là nữ, nên đôi khi khá “nhạy cảm”, dễ bị quý ông lợi dụng. Vì vậy mà có dịch vụ ghi hẳn hoi: “Chỉ massage cho nữ”.
Khó quản lý
Nhân viên những điểm spa, massage lớn thường có tay nghề, có kinh nghiệm nên làm tương đối an tâm, đúng kỹ thuật. Còn lại hầu hết những người hành nghề tại gia (đặc biệt là những người hành nghề tự do) đều không có bằng cấp, xuất thân từ tay ngang.
Điều đáng nói trên một số website có rao dịch vụ massage tại gia nhưng thực chất là mại dâm trá hình. Có người tự giới thiệu và rao hẳn hoi: “Nhận massage tại gia, đội ngũ nhân viên nữ trẻ đẹp, phục vụ tận tình, liên hệ…” hoặc “Trước đây, mình làm tại một điểm massage, bây giờ không làm nữa, nếu ai có nhu cầu, mình sẽ đến tận nhà phục vụ tận tình, sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ…”.
Trước đây, Công an quận Phú Nhuận đã từng phá một đường dây mại dâm núp bóng dịch vụ massage tại nhà.
Riêng các loại mỹ phẩm, dược liệu dùng để làm đẹp thì hoàn toàn không thể kiểm soát được. Điều rất nguy hiểm là có một số nhân viên chăm sóc da, săn sóc sắc đẹp thường quảng cáo rằng “sử dụng mỹ phẩm, dược thảo pha trộn theo bí quyết riêng, công dụng rất hữu hiệu”(?).
Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Hồng Thắm, chuyên khoa da liễu thì loại sản phẩm này “chất lượng trên trời, rất nguy hiểm đến sức khỏe”. Bởi lẽ những người này tự mày mò pha chế và hoàn toàn không theo một quy định nào về hóa mỹ phẩm, dược phẩm.
Thật ra, dược thảo làm đẹp được kháo là “pha chế theo bí quyết gia truyền” nhưng đó là cách đánh lừa người tiêu dùng để trục lợi.
Bên cạnh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, massage, còn có dịch vụ bấm huyệt, tẩm quất, cạo gió, giác hơi, châm cứu, trị đau vai, gáy, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau xương khớp… tại gia đang được quảng cáo ì xèo trên Intenet, trên các diễn đàn mạng và tự xưng bác sĩ này, lương y nọ.
Tuy nhiên, ngoại trừ một số nơi có uy tín thật sự, còn lại bằng cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề của những người hành nghề này thì khách hàng không thể nào biết được.
Điều đáng nói là độ an toàn cho khách hàng không cao, chẳng hạn khi châm cứu nếu không vô trùng tốt sẽ dễ bị lây nhiễm nhiều loại bệnh. Tốt nhất khi có nhu cầu, khách hàng nên liên hệ với những dịch vụ có địa chỉ hẳn hoi, tìm xem dịch vụ đó có trực thuộc một phòng khám nào không.
Một cán bộ ở Sở Y tế TPHCM cho biết, đối với dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, massage, spa tại gia hiện nay rất khó quản lý, vì họ làm tự phát. Đây là ngành nghề nhạy cảm, liên quan đến sức khỏe con người, cơ quan quản lý y tế nên quy định: Muốn làm dịch vụ này phải có chứng chỉ hành nghề xuất trình khi hoạt động. Chỉ có biện pháp này mới quản lý và bảo vệ được quyền lợi và sức khỏe của người dân. |
DIỄM CHI