Làm chủ kỹ thuật, bảo đảm cho mọi nhiệm vụ

Tròn 5 năm thành lập (24-4-2020 – 24-4-2025), Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân đã khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các lực lượng phía Nam. Với khả năng làm chủ nhiều dây chuyền công nghệ đặc chủng, đi đầu trong cải tiến kỹ thuật và huấn luyện chuyên sâu, Trung tâm luôn vững vàng hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 Đoàn chuyên gia Ấn Độ đến tham quan, trao đổi và làm việc tại đơn vị. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG
Đoàn chuyên gia Ấn Độ đến tham quan, trao đổi và làm việc tại đơn vị. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Làm chủ dây chuyền công nghệ đặc chủng

Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật được giao nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho các loại vũ khí trang bị hiện đại, trong đó có nhiều khí tài, đạn dược đặc chủng đòi hỏi quy trình bảo dưỡng, kiểm tra nghiêm ngặt theo một trình tự nhất định, nhằm mục đích đưa quả đạn từ trạng thái bảo quản, cất giữ lên trạng thái sử dụng chiến đấu đảm bảo tốt nhất. Mỗi loại đạn tên lửa, ngư lôi, thủy lôi đều có một quy trình nâng cấp chuẩn bị khác nhau và được quy định bởi nhà sản xuất. Điều này là vấn đề mang tính nguyên tắc bắt buộc người khai thác, sử dụng phải tuân thủ. Để thực hiện các việc nâng cấp các loại đạn, không đơn thuần là thao tác kỹ thuật mà là sự phối hợp chặt chẽ giữa lý thuyết, thực hành và kinh nghiệm thực tế.

Thượng tá Nguyễn Danh An, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Trung tâm, chia sẻ: “Đặc thù kỹ thuật đạn đặc chủng không cho phép sai sót dù là nhỏ nhất. Vì vậy, mỗi cán bộ kỹ thuật ở đây đều phải nắm chắc quy trình, hiểu sâu nguyên lý và thành thạo từng bước từ bảo quản đến sẵn sàng chiến đấu”.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên được đào tạo cơ bản từ các học viện, nhà trường, qua nhiều năm công tác có trình độ chuyên môn khá và tốt làm chủ được quy trình nâng cấp, vận chuyển bàn giao các loại đạn đặc chủng hiện có tại đơn vị; có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Nhiều đồng chí có tác phong chỉ huy, trình độ chuyên môn, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được các đoàn chuyên gia nước ngoài, các đoàn công tác của các học viện nhà trường, viện nghiên cứu của Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên phối hợp với các viện khoa học, các học viện nhà trường trong Quân đội thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, trùng tu các loại vũ khí tại đơn vị, qua đó giúp cán bộ, nhân viên của đơn vị được tiếp cận, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và làm chủ các loại vũ khí trang bị hiện có tại đơn vị.

Một trong những yếu tố quan trọng, để nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật là Trung tâm chú trọng thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết và huấn luyện thực hành. Nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, đổi mới phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ chuyên môn. Tổ chức huấn luyện thực hành cho đội ngũ cán bộ nhân viên, nhất là huấn luyện bổ sung trước khi thực hiện nhiệm vụ để làm chủ và thuần thục quy trình nâng cấp chuẩn bị đạn từ đó giảm thời gian thao tác vũ khí trang bị.

Đồng thời, việc duy trì hiệu quả chế độ bảo quản, bảo dưỡng nâng cao độ tin cậy đối với dây chuyền kiểm tra và đạn khi thực hiện nâng cấp, chuẩn bị đạn chiến đấu. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, cất giữ vũ khí, đạn dược, tổ chức sắp xếp có hệ thống, khoa học trong các kho, xưởng bảo đảm dễ thấy, dễ lấy khi có tình huống và đặc biệt là thực hiện 4 đủ “đủ quân số, đủ chỉ huy, đủ thời gian, đủ quy trình” trong tổ chức ngày kỹ thuật, chú trọng công tác kiểm tra đạn, sấy máy đồng loạt, kiểm kê, đánh giá trang bị đều giúp nâng cao nhận thức, trình độ và ý thức kỷ luật kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Đi đầu trong sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Làm chủ kỹ thuật không dừng ở việc thực hiện tốt quy trình – mà còn thể hiện ở khả năng sáng tạo, cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc. Trung tâm hiện là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và xây dựng mô hình học cụ chuyên ngành trong toàn Quân chủng.

Chỉ tính riêng năm 2024 và đầu năm 2025, Trung tâm đã có hơn 20 sáng kiến được áp dụng thực tế. Tiêu biểu như mô hình “Mô hình thiết bị nạp, xả nhiên liệu MC-389.1 và quy trình nạp xả nhiên liệu tên lửa Kh-”; “Mô hình máy kiểm tra T-868 và quy trình kiểm tra ngòi nổ điện ЭB-108 trên tàu tên lửa P-15U” hay mô hình “35 Mô hình kiểm tra thiết bị rơ le khuếch đại YPY thủy lôi đáy ĐM-1” – đều do chính cán bộ, nhân viên của Trung tâm nghiên cứu, chế tạo và đạt giải cao trong các cuộc thi mô hình học cụ các cấp, đồng thời ứng dụng hiệu quả trong huấn luyện, khai thác, làm chủ trang bị, kỹ thuật.

Đại úy Đậu Văn Thuận, Trạm trưởng Trạm 96, người chỉ huy trẻ, nhiệt huyết và đạt giải Nhất mô hình học cụ năm 2025 của Vùng 2 Hải quân cho biết: “Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Chỉ huy Trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên phát huy hết khả năng, có nhiều sáng tạo, sáng kiến, nâng cao hiệu quả khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị và hỗ trợ hiệu quả trong công tác huấn luyện”.

pic 3.jpg
Trạm 96 thực hành bảo quản, bảo dưỡng đạn tên lửa. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Phong trào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật tại Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật đã trở thành nét đặc trưng trong hoạt động của đơn vị. Nhiều sáng kiến đã góp phần rút ngắn thời gian kiểm tra, nâng cấp vũ khí, đảm bảo an toàn kỹ thuật, tiết kiệm chi phí và thời gian công tác. Không chỉ dừng lại ở các mô hình học cụ phục vụ huấn luyện, cán bộ kỹ sư tại Trung tâm còn mạnh dạn đề xuất, áp dụng công nghệ mới vào thực tiễn như: hệ thống kiểm tra đạn đặc chủng bằng cảm biến kỹ thuật số, phần mềm theo dõi chu kỳ bảo dưỡng thiết bị, hay giải pháp tái sử dụng vật tư kỹ thuật trong sửa chữa vũ khí.

pic 2.jpg
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học Công nghệ làm việc tại đơn vị. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Chính ủy Trung tâm, phong trào sáng kiến sáng chế không chỉ là chỉ tiêu thi đua mà đã thực sự trở thành động lực để mỗi cán bộ kỹ thuật tự rèn luyện, cống hiến. “Chúng tôi khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tạo điều kiện tối đa cho cán bộ phát huy sáng kiến trong phạm vi chuyên môn”, Đại tá Lương nhấn mạnh.

Với tinh thần ấy, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật đang từng bước khẳng định vai trò là đơn vị bảo đảm kỹ thuật vững chắc, góp phần cùng toàn lực lượng Hải quân giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục