- Thật ra, bất cứ ai cũng sẽ có lúc chọn lựa không chính xác, kể cả lựa tầm bậy. Vấn đề cốt lõi không nằm ở lầm lẫn, mà là học hỏi để sau đó không lặp lại bước chân cũ. Nếu nhìn ở khía cạnh này, theo những người rành chuyện, rõ ràng đại gia kia chưa “thuộc bài”. Bởi lẽ lĩnh vực nông nghiệp mà ổng đang tất tay vẫn còn quá nhiều lỗ lã.
- Kiếm được đồng nào cũng phải ưu tiên trả nợ vay thì chịu đời sao nổi. Không khen hay chê ai, vì chỉ họ mới thấu về trải nghiệm của chính mình. Khoảng thời gian vừa qua thị trường đã thay đổi quá nhanh. Người kinh doanh ở quy mô nào cũng dễ xính vính.
- Khi đang thành công, sẽ thật khó để không cho rằng mình làm gì cũng thắng. Không nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, vốn vay bự, nguồn nhân lực chủ chốt chưa qua thử lửa khắc nghiệt… đều là những chuyện sẽ gây tổn hại.
- Ngồi ở hẻm, chỉ nói những thứ gần gũi dễ hiểu. Ví dụ như mua cổ phiếu, nên tránh những doanh nghiệp mà hay nhảy bụp bụp qua ngành khác. Hoặc cũng né những doanh nghiệp ham lợi dồn hết trứng vô một giỏ. Người đáng tin sẽ chỉ nói sau khi chắc nụi làm cái mình rành.