Lại xuất hiện vòng đá, giường massage được quảng cáo chữa bệnh nan y

Quảng cáo rầm rộ
Lại xuất hiện vòng đá, giường massage được quảng cáo chữa bệnh nan y

Giá trên trời, quảng cáo chữa cả những bệnh ung thư, tiểu đường, tim mạch… nhưng thực tế sản phẩm vòng đá Hygiea và giường massage của Công ty TNHH Vigen Vina chưa hề được cơ quan y tế Việt Nam kiểm định và cấp phép.

Quảng cáo rầm rộ

Gần đây, nhiều người dân ở các khu tập thể của Hà Nội chuyền tay nhau một số tờ rơi quảng cáo, hoặc giấy mời của Trung tâm khoa học tâm lý giáo dục sức khỏe cộng đồng “Niềm tin và sức khỏe” của Công ty TNHH Vigen Vina về việc tiếp nhận chữa bệnh miễn phí bằng giường massage Vigen. Thậm chí, nếu giới thiệu được nhiều người khác cùng đến sử dụng giường massage chữa bệnh còn được trung tâm tặng quà. Người nào nằm massage đều đặn sẽ được tặng mỗi ngày một hạt đá có tên Hygiea, với tác dụng chữa bệnh rất tốt(?).

Lại xuất hiện vòng đá, giường massage được quảng cáo chữa bệnh nan y ảnh 1

Nhiều người tới nằm giường massage Vigen với hy vọng khỏi bệnh. Ảnh: Q.Khanh

Lần theo những lời quảng cáo trên, chúng tôi tìm đến một chi nhánh của Trung tâm Niềm tin và sức khỏe ở 38 phố Hoàng Ngân, Hà Nội. 

Tại đây, ngoài sản phẩm vòng đá Hygiea, còn một số sản phẩm chữa bệnh khác được giới thiệu một cách nhiệt tình như: giường massage Vigen có gắn 4 con lăn đá Hygiea có tác dụng massage, ấn huyệt, nhiệt cứu từ gót chân đến đầu cùng một lúc.

Hoặc như thảm tam tiêu lưới bạc và thảm tam tiêu đa năng giúp đỡ lạnh chân, tê chân, đắp lên bụng tiêu hóa tốt, tan mỡ bụng, khí hư đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả đều có giá “trời ơi”, từ vài triệu đồng cho tới hàng chục triệu đồng.

Về phía quản lý nhà nước, TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh khẳng định, giường massage và vòng đá Hygiea của Công ty Vigen Vina hiện chưa được Bộ Y tế công nhận có tác dụng chữa bệnh.

Trong khi đó, dưới góc độ chuyên môn, BS Đào Bá Vy, nguyên Trưởng khoa Vật lý trị liệu, Bệnh viện quân y 354 cho biết, trong nhiều năm làm công tác chữa trị cho bệnh nhân chưa hề nghe nói về tác dụng chữa bệnh của Hygiea, cũng như  tia hồng ngoại từ loại đá này phát ra để chữa bệnh.

Còn TS vật lý Nguyễn Văn Khải cho rằng, loại đá nào dù là tự nhiên hay nhân tạo thì khi công bố tính năng chữa bệnh đều phải nêu rõ các thành phần, các nguyên tố và tác dụng của từng nguyên tố đó. Trong khi đó, đá Hygiea chỉ nói chung chung là tổng hợp nhiều khoáng chất thì chẳng khác gì  đồ chơi cho trẻ con, chứ chẳng có tác dụng hỗ trợ hay chữa bệnh.

Không có tác dụng chữa bệnh

Ngày 18-3, Đoàn thanh tra liên ngành Hà Nội do Thanh tra Sở Y tế chủ trì đã tiến hành kiểm tra đột suất tại Trung tâm “Niềm tin và sức khỏe” ở 476 Thụy Khuê. Đây là chi nhánh số 1 của Công ty TNHH Vigen Vina.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, kiêm giám đốc trung tâm tại địa chỉ 476 Thụy Khuê, đã có rất nhiều hành động tỏ thái độ bất hợp tác. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ giấy tờ liên quan đến xuất xứ, nguồn gốc của giường massage, vòng đá đều không xuất trình được.

Liên quan tác dụng thực sự của giường massage, vòng đá Hygiea, ông Nguyễn Tất Thắng thừa nhận, vòng đá này chỉ dùng tặng khách hàng làm lưu niệm chứ không bán, vòng đá thực chất chỉ là vòng thời trang, đeo cho đẹp chứ nói vòng đá, giường massage mà chữa khỏi được bệnh thì không chính xác.

Khi đoàn kiểm tra đề cập tới việc nhân viên của trung tâm thuyết trình, quảng cáo quá sự thật về tác dụng của giường massage và vòng đá Hygiea thì ông Thắng lại đổ lỗi cho nhân viên do trình độ hạn chế nên quảng cáo hơi quá…

Tuy nhiên, lúc này ngay trên bàn làm việc trong văn phòng, đoàn kiểm tra đã phát hiện một cuốn “Cẩm nang sử dụng giường massage”, trong cuốn cẩm nang có câu nêu rõ “không sử dụng máy với mục đích khác ngoài mục đích điều trị cho cơ thể”. Bên cạnh đó còn có một bản photo “Phương pháp quản lý khách hàng liên quan đến việc bán hàng”.

Tập photo này có những câu hướng dẫn nhân viên của trung tâm cách giới thiệu với khách hàng như: “cửa hàng của chúng ta là nơi nằm máy miễn phí, có rất nhiều người đến nằm máy và dần khỏi bệnh...”, hay “phải tạo cho khách hàng sự tin tưởng rằng bệnh gì cũng có thể chữa được…”.

Trước những sai phạm trên, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu ông Thắng chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên quan để đoàn xem xét đưa ra quyết định xử lý cuối cùng vào hôm nay, 19-3.

Khánh Nguyễn

Tin cùng chuyên mục