Sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với các tổ chức tín dụng về việc ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, từ 25-2-2025 đến nay, đã có gần 15 ngân hàng thương mại (NHTM) điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi.
Trong hôm nay, 5-3, có thêm 3 NHTM giảm lãi suất tiền gửi ở một số kỳ hạn. Cụ thể, LPBank giảm 0,1% với các kỳ hạn từ 18-36 tháng; IVB cũng giảm từ 0,05-0,25% các kỳ hạn từ 3-24 tháng; PGBank giảm 0,2% lãi suất các kỳ hạn 24-36 tháng, xuống còn 5,7%.
Trước đó, nhiều NHTM đã giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn: VBank giảm 0,1-0,4% các kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng; MSB giảm 0,2% các kỳ hạn từ 13-60 tháng; Vietbank giảm 0,2-0,3% kỳ hạn từ 1-4 tháng, 5-9 tháng và 12 tháng; SaigonBank giảm 0,2% kỳ hạn từ 12-36 tháng; VIB giảm 0,1% các kỳ hạn 6-11 tháng với tiền gửi dưới 300 triệu đồng và giảm 0,1% các kỳ hạn từ 1-36 tháng từ 300 triệu trở lên; BaoVietbank giảm 0,1% đối với kỳ hạn 12,13 tháng, giảm 0,2% kỳ hạn 15 tháng và giảm 0,3% kỳ hạn từ 18-36 tháng; Kienlonbank giảm 0,2% các kỳ hạn từ 13-36 tháng và giảm 0,3% kỳ hạn 60 tháng; BacABank giảm 0,1% các kỳ hạn từ 1-11 tháng và giảm 0,2% các kỳ hạn từ 12 -36 tháng; VietABank giảm 0,1% các kỳ hạn từ 12-36 tháng; PGbank giảm 0,2% kỳ hạn 24 và 36 tháng; Eximbank giảm 0,3% lãi suất...

Hiện lãi suất huy động trên thị trường kỳ hạn từ 1-12 tháng phổ biến ở mức ở mức 2-5,8%/năm; kỳ hạn 18-36 tháng phổ biến quanh 6%/năm. Nhiều NHTM vẫn có mức lãi suất cao từ 7-8,8%/tháng nhưng chỉ áp dụng cho số tiền gửi từ 200-500 tỷ đồng.
Nhận định về xu hướng lãi suất trong thời tới, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ UOB Việt Nam cho rằng, lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chậm lại, USD dự báo duy trì mức cao nên tỷ giá USD/VND kỳ vọng giảm nửa cuối năm 2025, còn lãi suất VND khó tăng cao trong năm nay nhằm hỗ trợ tăng trưởng.
Theo ông Đinh Đức Quang, VND có mức tăng khoảng 0,5%-1% trong năm 2024 từ nhu cầu vốn tăng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức 7%. Trong 2 tháng đầu năm 2025, thị trường ghi nhận một số NHTM tăng lãi suất huy động mạnh nhưng đây chỉ là diễn biến cục bộ tại một số ngân hàng. “Các NHTM lớn nhất tiếp tục có mức lãi suất huy động VND kỳ hạn 12 tháng quanh mức 4,8%-5%/năm và nhóm các NHTM nhỏ hơn đưa ra mức lãi suất 12 tháng khoảng 5,5%/năm ổn định trong những tháng gần đây. Đây là mức lãi suất phù hợp trong bối cảnh VND giảm giá khoảng 5% so với USD trong năm 2024”- ông Đinh Đức Quang nhận định.
Trong khi đó, các chuyên gia của Ngân hàng Standard Chartered lại cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên ít nhất 8%, so với mức 6,5-7% với kỳ vọng lạm phát ở mức 4,5-5% nhằm tạo dư địa cho chính sách tiền tệ linh hoạt. "Triển vọng tăng trưởng mạnh hơn có thể giúp duy trì lãi suất thấp trong ngắn hạn. Dự báo NHNN sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm % trong quý 2-2025 nhằm ứng phó với lạm phát gia tăng" - chuyên gia của Standard Chartered đánh giá.
Đánh giá về việc này, ông Đinh Đức Quang lại cho rằng, với mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn ở mức 8% trong năm 2025, bên cạnh các giải pháp đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút FDI trọng điểm vào công nghệ, cơ quan quản lý cũng đề cập đến giải pháp mở rộng tín dụng mạnh mẽ hơn…. có thể gây sức ép tăng nhẹ lãi suất VND trong năm 2025. Tuy nhiên, ở chiều tích cực, nếu lãi suất USD quốc tế giảm, kinh tế thế giới tăng trưởng tốt hơn khi các tranh chấp xung đột dừng lại, dòng vốn đầu tư mạnh dạn quay lại các thị trường mới nổi thì sẽ cân bằng được sức ép này.
“Chúng tôi vẫn tin rằng, Việt Nam tiếp tục nằm trong số ít các thị trường đang phát triển có nhiều thuận lợi từ cơ cấu dân số, ổn định vĩ mô, thương mại quốc tế đa dạng, từ đó cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài trong trung dài hạn rất tích cực, là cơ sở vững chắc ổn định lãi suất và tỷ giá. Thêm vào đó, quan điểm từ cơ quan quản lý với mục tiêu ổn định lãi suất, tỷ giá nhưng không cố định hay neo cứng vì kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng theo hướng kinh tế thị trường vốn rất cần sự linh hoạt” ông Quang nhấn mạnh.
Liên quan đến điều hành lãi suất, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, trong 2 năm qua, NHNN luôn nỗ lực trong điều hành, giữ các mức lãi suất ổn định. Động thái giảm lãi suất tiền gửi từ các NHTM mới đây nhằm thực hiện ổn định lãi suất tiền gửi, đồng thời đẩy mạnh giảm lãi suất cho vay. Đây là động thái nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên.