Lai Châu: Mỗi tháng mất 18 tỷ đồng vì ma túy

Sáng 25-6, tại trung tâm TP Lai Châu, UBND TP Lai Châu và Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ ra quân xây dựng “TP Lai Châu không có ma túy” (giai đoạn 2024 - 2025).

IMG_0139.jpeg
Công an TP Lai Châu ra quân thực hiện chiến dịch vì một TP Lai Châu không ma túy, sáng 25-6. Ảnh: TÙNG PHƯƠNG

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh này có hơn 6.000 người liên quan ma túy. Cơ quan chức năng ước tính, nếu trung bình mỗi ngày, mỗi đối tượng bỏ ra khoảng 100.000 đồng để mua ma túy thì tương đương mỗi tháng chi tới 18 tỷ đồng.

Đây là số tiền không hề nhỏ đã dùng “đốt” cho ma túy để đổi lại những hiểm họa cho xã hội. Chưa kể số tiền Nhà nước phải đầu tư cho công tác phòng chống ma túy, khắc phục hậu quả, tác hại nghiêm trọng do ma túy gây ra cho kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, y tế.

IMG_0137.jpeg
Lực lượng chức năng ra quân thực hiện chiến dịch trong cơn mưa sáng 25-6 ở TP Lai Châu

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, thời gian qua, công tác điều tra, đấu tranh, bắt giữ, truy tố, xét xử các đối tượng và hoạt động liên quan ma túy được triển khai quyết liệt, nghiêm minh, đúng pháp luật ở tỉnh Lai Châu.

Từ năm 2020 đến 2023, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 2.101 vụ, tăng 77% so với giai đoạn trước. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã bắt giữ 499 vụ, riêng trong tháng 6-2024, lực lượng phòng chống ma túy của tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt giữ 143 vụ.

IMG_0132.jpeg
Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, phát biểu

Đại tá Phạm Hải Đăng cho rằng, lễ ra quân ngày 25-6 là một hoạt động thiết thực nhằm xây dựng một cộng đồng lành mạnh không có ma túy, vì tương lai tươi đẹp và một xã hội phát triển bền vững ở TP Lai Châu.

IMG_0133.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Đình Tiến phát biểu. Ảnh: TÙNG PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP Lai Châu Trần Đình Tiến cho biết, thành phố này sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp để xây dựng một TP Lai Châu không ma túy theo hướng “làm sạch” gắn với “giữ sạch” ma túy. Chiến dịch phòng chống ma túy sẽ được gắn trách nhiệm cho các đơn vị, phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, không để xảy ra tình trạng chỉ “khoán trắng” cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

Tin cùng chuyên mục