Kỳ vọng cải thiện mạnh mẽ hạ tầng TP Thủ Đức

Trên cơ sở Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM đã ký quyết định thí điểm thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức.

Trung tâm trực thuộc UBND TP Thủ Đức, được kỳ vọng sẽ khắc phục bất cập hiện nay, góp phần cải thiện mạnh mẽ tình trạng hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội ở TP Thủ Đức.

Quản lý chồng chéo, hạ tầng xuống cấp

Tình trạng chung của hạ tầng TP Thủ Đức (TPHCM) hiện nay là đường sá xuống cấp, thiếu kết nối vào giao thông khu vực. Ông Nguyễn Đức An (ngụ đường Nguyễn Hoàng, phường An Phú) dẫn chứng, đường Nguyễn Hoàng là tuyến đường trọng điểm nối đường Lương Định Của với xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp) nhưng vừa hẹp, vừa có nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, người dân đi lại rất khó khăn.

“Chúng tôi kiến nghị nhiều lần nhưng địa phương chỉ dặm vá sơ sơ, rồi đâu lại vào đấy. Đã có biết bao nhiêu vụ tai nạn đã xảy ra tại đây!”, ông An bức xúc nói. Ông bày tỏ mong muốn hoạt động của Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức sẽ giải quyết triệt để bất cập kể trên, cải thiện tình trạng hạ tầng trên địa bàn.

Đường Nguyễn Hoàng cũng như nhiều dự án khác ở TP Thủ Đức được xây dựng từ hơn 20 năm nay, nhưng chủ đầu tư chưa bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước, dẫn đến tình trạng không thể đấu nối vào hệ thống giao thông chung, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Có thể kể đến dự án Khu dân cư Khang An; dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên Trường Đại học Bách khoa TPHCM; dự án Khu dân cư Phú Nhuận... Ngoài ra, hạ tầng của TP Thủ Đức đang chịu sự quản lý của địa phương cùng nhiều đơn vị như: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng), Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý đường thủy (đều thuộc Sở GTVT), Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (thuộc Sở NN-PTNT)...

Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức được kỳ vọng sẽ cải thiện tình trạng hạ tầng trên địa bàn TP Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức được kỳ vọng sẽ cải thiện tình trạng hạ tầng trên địa bàn TP Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo UBND TPHCM, việc phân cấp cho nhiều cơ quan quản lý khác nhau trong một lĩnh vực như trên gây ra sự thiếu đồng bộ, dễ dẫn đến chồng chéo, thậm chí đùn đẩy trách nhiệm. Trong nhiều trường hợp còn xảy ra tình trạng gây khó khăn cho hoạt động của nhau, dẫn đến sự lãng phí, mất thời gian, giảm hoặc không phát huy được hiệu quả của hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, năng lực của một số nhà thầu tham gia quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu, không những không phát huy hết công năng và hiệu quả của tài sản công mà còn gây hạn chế, mất mỹ quan đô thị hoặc gây thất thoát.

Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức được thí điểm thực hiện trong 3 năm, thay mặt UBND TPHCM thực hiện nhiều chức năng. Định kỳ 6 tháng, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM phải kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của trung tâm để báo cáo UBND TPHCM.

Tạo động lực phát triển chung

Theo UBND TPHCM, địa bàn quản lý hệ thống hạ tầng của các đơn vị rộng lớn, khối lượng công việc nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả quản lý duy tu, bảo trì. Cùng với đó là chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật của TP Thủ Đức và gây ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hài lòng của người dân.

Mô hình quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện nay chưa đồng bộ, chưa phát huy tối đa được hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn. Điều này đòi hỏi phải có sự thống nhất trong quản lý chung về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng xã hội ở TP Thủ Đức. Qua đó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM, góp phần tạo động lực cho sự phát triển chung của TPHCM cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, UBND TPHCM quyết định thí điểm thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức.

Trung tâm được giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thủy lợi và hạ tầng - xã hội (công viên, cây xanh) trên địa bàn TP Thủ Đức (trừ các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư - dự án PPP); tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Trung tâm cũng sẽ tiếp nhận, quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa và các công trình phụ trợ liên quan ở TP Thủ Đức.

Trung tâm còn được giao thực hiện tiếp nhận, quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì kết cấu hạ tầng kỹ thuật khác, hạ tầng thủy lợi và hạ tầng - xã hội; quản lý chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án trên địa bàn TP Thủ Đức.

Dự kiến, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức tiếp nhận quản lý:

* Hơn 70% hạ tầng kỹ thuật đô thị (giao thông đường bộ, cấp thoát nước, chiếu sáng) từ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành TPHCM.

* Tiếp nhận 226 công trình hạ tầng thủy lợi và khoảng 84% hạ tầng xã hội liên quan.

* Hơn 915km hệ thống đường giao thông đường bộ.

* Gần 7 triệu m² diện tích mặt đường.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Miệt mài luyện tập, sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại

Miệt mài luyện tập, sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại

Chiều 8-4, tại Công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM), hàng trăm người dân thích thú chụp ảnh cùng 15 khẩu đại bác và xem các chiến sĩ tập luyện cho Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975  - 30-4-2025).

Hiện tượng lạ xuất hiện ở Phú Yên sau 46 năm

Hiện tượng lạ xuất hiện ở Phú Yên sau 46 năm

Tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) xảy ra hiện tượng lạ, khi đất nứt, bùn trào lên từ các kẽ nứt trên rẫy sắn. Sự việc thu hút sự hiếu kỳ của người dân, trong khi lãnh đạo địa phương khẳng định, cách đây 46 năm đã xảy ra hiện tượng này. 

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà cho đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Thăm, tặng quà Tết Chôl Chnăm Thmây tại TP Cần Thơ

Ngày 8-4, Đoàn công tác của Trung ương do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025. Cùng đi với đoàn có Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Đỗ Thanh Bình.

Huy động 14 xe chuyên dụng khống chế đám cháy tại KCN Trảng Bàng

Huy động 14 xe chuyên dụng khống chế đám cháy tại KCN Trảng Bàng

Sáng 8-4, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), Công an tỉnh Tây Ninh đã huy động 14 phương tiện, hơn 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC khu vực Trảng Bàng, Gò Dầu, PCCC Khu chế xuất Linh Trung III, KCN Thành Thành Công và các thành viên đội PCCC cơ sở, khống chế đám cháy tại Công ty cổ phần thực phẩm Richy Miền Nam (KCN Trảng Bàng).

Xác minh vụ nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng

Xác minh vụ nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng

Sáng 8-4, ông Mai Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, nhà trường đang xác minh vụ việc một nữ sinh của trường bị đánh hội đồng.