Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Làm thật tốt việc chăm lo đời sống người dân

Về các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, các bộ, ngành làm thật tốt việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng còn khó khăn, nơi căn cứ cách mạng, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Sáng 26-2, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương) làm việc với TPHCM về công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Các hoạt động phải sáng tạo, có kế thừa

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương khẳng định, Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước, của dân tộc.

a1d0e07900e9beb7e7f8.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vì vậy, các ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan làm thật tốt công tác chuẩn bị, nhất là các hoạt động kỷ niệm để xứng đáng với tầm vóc lịch sử của sự kiện. Đồng thời phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ đã được giao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, các đơn vị liên quan chủ động, bám vào chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai, tránh trường hợp “đi xin ý kiến những nhiệm vụ của mình”.

5c9656402bd69588ccc7.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về các đề xuất kiến nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo ưu tiên cao nhất các hoạt động chính của lễ kỷ niệm, các hoạt động khác tổ chức trên tinh thần không để ảnh hưởng đến các hoạt động chính của lễ kỷ niệm.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời để lễ kỷ niệm diễn ra thành công. “Đây là việc không phải của một người mà việc của rất nhiều người, nhiều tổ chức. Vì vậy cần giữ được nguyên tắc phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đề ra”, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan, đơn vị, các bộ, ngành làm thật tốt việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng còn khó khăn, nơi căn cứ cách mạng, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

00286c888c1832466b09.jpg
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

“50 năm đã qua, đất nước có được ngày hôm nay mà còn để nhiều nơi còn khó khăn là không được, chúng ta phải làm thật tốt công tác tri ân”, đồng chí nói và yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt, tri ân cựu chiến binh, lực lượng thanh niên xung phong, người có công trong các cuộc kháng chiến.

Song song đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chỉ đạo hoàn thành sớm các công trình chào mừng dịp Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; nhất là các công trình an sinh xã hội, trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử.

7e61a6c34653f80da142.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị, việc tổ chức các hội thảo, chương trình Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước, cần có sự sáng tạo, cách làm mới, sự kế thừa, phát triển và bước vào kỷ nguyên mới.

TPHCM đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt hướng dẫn, tuyên truyền về các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, TPHCM đã tích cực triển khai cuộc vận động xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát và nhiều các chương trình, có 61 chương trình công trình lớn. Ngoài ra, còn có gần 2.000 công trình, chương trình mà chúng tôi cho rằng đây là nỗ lực rất lớn.

Phát huy tối đa công nghệ trong tổ chức

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, nhấn mạnh TPHCM tiếp tục nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị kịp thời để đảm bảo các hoạt động kỷ niệm diễn ra trang trọng, ý nghĩa và hiệu quả.

f9fc0258e2c85c9605d9.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, các cơ quan chức năng phải tập trung đẩy mạnh tuyên truyền theo sát chủ đề Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó, nội dung truyền thông cần sâu rộng, đa dạng, phong phú, thực chất và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động kỷ niệm. Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, cần tận dụng và phát huy tối đa công nghệ hiện đại trên tất cả các lĩnh vực, để người dân trên cả nước có thể dễ dàng theo dõi các hoạt động trọng điểm như: mít tinh, diễu binh, diễu hành...

3380d55ba8cd16934fdc.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh sự kiện ngày 30-4-1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, các hoạt động tổ chức Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước phải khẳng định được giá trị cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta.

Đồng thời, phải khẳng định và chứng minh được giá trị đó đã mang lại những thành tựu mà đất nước đạt được sau 50 năm như Đảng ta đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

5ecf925072c0cc9e95d1.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, các hoạt động kỷ niệm, công tác truyền thông phải khẳng định giá trị hòa bình, tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước trong mỗi người dân, từ thế hệ trẻ đến những người đã từng chứng kiến ngày lịch sử hào hùng của dân tộc.

Cùng với đó, các hoạt động tổ chức cần phải thể hiện được trình độ tổ chức, trình độ văn hóa, trình độ công nghệ... để giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước nói chung, TPHCM nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

af51beff5e6fe031b97e.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là đại lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, các hoạt động kỷ niệm phải hướng đến mọi tầng lớp nhân dân, để người dân thành phố và cả nước đều cảm nhận niềm vui chung, niềm tự hào và thấy được hình ảnh mình trong niềm vui chung của đất nước.

Trước đó, báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM được giao 8 nhiệm vụ trong 15 nhiệm vụ của đại lễ kỷ niệm. Đến nay, thành phố đã và đang làm theo đúng kế hoạch, đảm bảo sẵn sàng tổ chức đại lễ; nhất là đã chuẩn bị kỹ lưỡng việc tổ chức chuẩn bị cho lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đại diện Bộ Quốc phòng khẳng định quân đội đã xây dựng các phương án đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, vùng trời, vùng biển và trên không gian mạng. Tương tự, đại diện Bộ Công an cũng cho biết, tập trung thực hiện nghiêm các kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh đối ngoại, an ninh nội địa thời điểm trước, trong và sau đại lễ.

Tin cùng chuyên mục