Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập nhà giàn DK1

Chiều 5-7-2024, tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Tiểu đoàn DK1 (5-7-1989 – 5-7-2024).

Chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ đến từ TPHCM thể hiện tại buổi gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Tiểu đoàn DK1
Chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ đến từ TPHCM thể hiện tại buổi gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Tiểu đoàn DK1

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đại tá Lê Bá Quân, Ủy viên Đảng ủy Quân chủng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Đại tá Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 qua các thời kỳ.

Theo đó, xuất phát từ vị trí chiến lược của vùng biển, thềm lục địa phía Nam, ngày 5-7-1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra Chỉ thị về việc thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ (gọi tắt là DK1) tại khu vực bãi đá ngầm trên thềm lục địa phía Nam, thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, Đảo (nay là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Việc thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam là một chủ trương sáng suốt, có ý nghĩa chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa. Từ 1989 đến năm 2008, ta đã xây dựng tổng số 20 nhà giàn, trên 7 bãi cạn thuộc thềm lục địa phía Nam của Việt Nam là: Phúc Tần, Phúc Nguyên, Huyền Trân, Quế Đường, Tư Chính, Ba Kè và bãi cạn Cà Mau.

z5604708866079_8a281f1100fb9224dbaa86d40c736dba.jpg
Đưa hàng hóa lên nhà giàn

Những năm đầu mới thành lập, cùng với sự khắc nghiệt của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ DK1 gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác. Với bốn bề chỉ có sóng nước và gió biển, cán bộ, chiến sỹ DK1 thiếu từ rau xanh, nước ngọt, điện sinh hoạt đến thông tin với hậu phương, gia đình. Phương tiện duy nhất cung cấp thông tin cho họ là những chiếc đài bán dẫn. Nhưng bằng quyết tâm bám nhà giàn, bám biển, bảo vệ chủ quyền, với tinh thần “Còn người, còn nhà giàn”, cán bộ, chiến sĩ DK1 đã kiên cường vượt qua những mùa giông bão, gió mùa, vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả, thiếu thốn và cả những mất mát, hi sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

z5604708739452_c0f6e73986caa5d607c0c3590a1f8682.jpg
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 gói bánh chưng dịp tết

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngày 19-3-2009 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân được thành lập. Tiểu đoàn DK1 được điều chuyển từ Lữ đoàn 171 về trực thuộc Vùng 2 Hải quân. Từ năm 2011 đến năm 2017, Đảng, Nhà nước, Quân đội tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa, đóng mới 14/15 nhà giàn DK1. Đây là thế hệ nhà giàn kiên cố, hiện đại có thể chịu đựng được sóng gió cấp cao hơn so với thế hệ nhà giàn cũ trước đây, được trang bị phương tiện hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu.

z5604708990907_98853cbd93ab58cef3a6f6278a10dec0.jpg
Các đoàn công tác đến thăm nhà giàn DK1

Trải qua 35 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ DK1 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và cả những mất mát, hi sinh, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xây nên truyền thống vẻ vang “Kiên cường, dũng cảm; vượt mọi khó khăn; đoàn kết, kỷ luật; giữ vững chủ quyền”. Tiểu đoàn DK1 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin cùng chuyên mục