Bà Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TPHCM chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội của nước Bulgaria đã đạt được trong những năm gần đây.
Theo bà Hoàng Thái Lan, quan hệ giữa Việt Nam và Bulgaria đang trên đà phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực: ngoại giao, giáo dục, thương mại, đầu tư. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Bulgaria đã có những bước phát triển tích cực, kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng ổn định.
Về đầu tư, tính đến cuối năm 2024, Bulgaria có 14 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 31,32 triệu USD, đứng thứ 69 trong số 145 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.
Đặc biệt, bà Hoàng Thái Lan cho biết Tổng thống Bulgaria Rumen Radev ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của những người Việt Nam sinh sống, học tập tại Bulgaria trong nhiều năm qua; khẳng định sẽ hỗ trợ để cộng đồng người Việt phát triển vững mạnh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, hội nhập và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Bulgaria, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Tiến sĩ Oleg Marinov, Tham tán Kinh tế - Thương mại, Đại Sứ quán Bulgaria tại Việt Nam đã đọc thư chào mừng của Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov. Trong thư, Đại sứ Pavlin Todorov khẳng định Bulgaria và Việt Nam đã xây dựng tình hữu nghị sâu sắc và truyền thống dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, các giá trị chung và theo đuổi các mục tiêu chung.
Bulgaria là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận nền độc lập của Việt Nam và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 8-2-1950. Trong thời kỳ khó khăn và bất ổn, Bulgaria đã đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, cung cấp sự hỗ trợ quý báu về vật chất và con người cho công cuộc phục hồi và xây dựng đất nước. Đại sứ Pavlin Todorov cho rằng kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước là dịp tốt để hai nước tôn vinh những thành tựu đã đạt được cho đến nay và vạch ra những cơ hội mới cho mối quan hệ song phương trong tương lai.