
Theo chương trình, phiên họp thứ 44 kéo dài khoảng hai tuần, chia làm hai đợt: đợt 1 từ ngày 14 đến 17-4 (dự phòng từ ngày 18 đến 21-4); đợt 2 từ ngày 22 đến sáng 28-4 (dự phòng chiều 28 và ngày 29-4). UBTVQH sẽ cho ý kiến, xem xét, quyết định 42 nhóm nội dung, trong đó có 24 nhóm về công tác lập Hiến, lập pháp; 10 nhóm về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; cùng 8 nội dung thuộc thẩm quyền UBTVQH.

Đặc biệt, UBTVQH sẽ cho ý kiến về hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; thành lập ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Việc sửa đổi Hiến pháp là nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng với khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, gắn với chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, theo Kết luận số 126, 127 của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương”. Dự kiến, dự thảo Hiến pháp sẽ được công bố để lấy ý kiến nhân dân trong khoảng một tháng, sau đó tổng hợp, chỉnh lý trong vòng 5 ngày.
Bên cạnh các nội dung đã đưa vào chương trình chính thức, phiên họp còn xem xét nhiều nội dung dự phòng liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, sáp nhập các đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. UBTVQH cũng sẽ hoàn thành việc thông qua các nghị quyết về tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời cho ý kiến để trình Quốc hội thông qua nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đến thời điểm này, nhiều cơ quan thẩm tra của Quốc hội vẫn chưa nhận được hồ sơ, tài liệu của không ít nội dung, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân sách. Ông đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện tài liệu, bám sát chương trình phiên họp để trình UBTVQH đúng tiến độ, tránh tình trạng dồn việc vào giai đoạn nước rút của kỳ họp.
Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 9 của Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 30 luật và 7 nghị quyết, cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Ngoài ra, vẫn còn nhiều dự án luật, nghị quyết đang được Chính phủ và các cơ quan đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp. Một số dự án sẽ được trình theo quy trình cũ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong khi nhiều dự án khác sẽ áp dụng quy trình mới theo Luật năm 2025.