Kon Tum: Nhiều công trình cấp nước không sử dụng, bị hư hỏng

Vừa qua, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Sa Thầy và HĐND huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác Dự án cấp nước sinh hoạt trên địa bàn. Theo kết quả giám sát, việc vận hành khai thác các công trình cấp nước nông thôn còn nhiều ngổn ngang.

Công trình cấp nước thôn Bình Tây (thôn Bình Nam cũ, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) hiện không được sử dụng
Công trình cấp nước thôn Bình Tây (thôn Bình Nam cũ, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) hiện không được sử dụng

Tại xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy) các công trình cấp nước sinh hoạt tại làng Đắk Wớt, Đăk Yo, đường ống bị hư hỏng, người dân tự ý tháo gỡ các bồn chứa nước. Ở công trình cấp nước thôn Bình Loong (xã Sa Bình), hệ thống ống dẫn nước bị hư hỏng, nguồn nước chưa đảm bảo, người dân chủ yếu sử dụng nước tự chảy, không sử dụng nước tại công trình giếng khoan. Còn ở công trình cấp nước sinh hoạt tại làng Khuk Loong (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy), dù năm 2022 đã được bố trí 110 triệu đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để sửa chữa, nhưng đến thời điểm giám sát, công trình vẫn không hoạt động, hệ thống đồng hồ bị người dân tháo gỡ.

Tại xã Sa Nhơn (huyện Sa Thầy) xảy ra tình trạng người dân tháo gỡ các đồng hồ thuộc công trình cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn Bình. Còn tại xã Ia Ly, số hộ sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt làng Tum, làng Chứ còn ít...

Công trình cấp nước sinh hoạt ở thị trấn Sa Thầy do Ban Quản lý dự án 98 làm chủ đầu tư, sau đó Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện Sa Thầy tiếp nhận quản lý, vận hành. Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Sa Thầy cho thấy, việc lắp đặt các đường ống, đồng hồ nước chưa phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu sử dụng của các hộ dân. Trong quá trình vận hành thường xuyên xảy ra sự cố kỹ thuật. Cụ thể, từ khi đưa vào vận hành đến thời điểm giám sát, công trình đã xảy ra 147 sự cố. Ngoài ra, tại công trình này, tỷ lệ thất thoát nước không tìm ra nguyên nhân rất lớn (trên 55%). Việc thực hiện xét nghiệm chất lượng nước chưa đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế.

Tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, trên địa bàn huyện có khoảng 10 công trình nước sinh hoạt đã được đầu tư và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Qua giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND, huyện Ia H’Drai đã chỉ ra các tồn tại như: điểm cấp nước không có nước; xây hệ thống lọc nhưng không đấu nối, gây lãng phí; nước có lúc chưa đảm bảo vệ sinh... UBND huyện Ia H’Drai đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện, UBND các xã làm rõ trách nhiệm, xử lý sai phạm của các đơn vị, các xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến những bất cập trong đầu tư xây dựng, quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục