Kon Tum: Làm rõ trách nhiệm các xã để xảy ra vi phạm tại các công trình cấp nước

UBND huyện Ia H’Drai đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, xử lý sai phạm các tổ chức, cá nhân, các xã có liên quan để xảy ra những bất cập khi đầu tư, quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt.

s5b_SHEA.jpg
Một điểm cấp nước trên địa bàn xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai được ghi nhận năm 2022

Ngày 24-7, ông Võ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum cho biết, đã chỉ đạo khắc phục, xử lý tồn tại liên quan đến các bất cập khi đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Theo văn bản chỉ đạo, UBND huyện Ia H’Drai đã chỉ đạo Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện, UBND các xã làm rõ trách nhiệm, xử lý sai phạm của các đơn vị, các xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến những bất cập trong đầu tư xây dựng, quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.

Bên cạnh đó, UBND huyện còn yêu cầu các UBND các xã, Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện khẩn trương khắc phục các hạn chế, báo cáo về UBND huyện trước ngày 15-8.

Theo ông Võ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai, ngay khi Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chỉ ra các bất cập, tồn tại khi đầu tư, quản lý, vận hành các công trình cấp nước, UBND huyện đã nhanh chóng chỉ đạo khắc phục để đảm bảo nước sạch cho dân sử dụng.

Cụ thể, đối với nội dung vào một số thời điểm, nước tại Dự án cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện chưa đảm bảo vệ sinh, nguyên nhân được xác định là do trong quá trình xây dựng, vận hành, đường ống còn một số đất đá. UBND huyện đã chỉ đạo khẩn trương xúc rửa các tuyến đường ống. Đến nay, nước sinh hoạt tại dự án nói trên đã được đảm bảo cấp nước cho dân sử dụng.

Về phản ánh điểm cấp nước không có nước, ông Võ Anh Tuấn lý giải, có 1 điểm cấp nước bị bể đường ống, dẫn đến không có nước. Điểm cấp nước này trong thời gian bảo hành nên đã yêu cầu nhà thầu sửa chữa.

Về nội dung một số tuyến ống không chôn theo thiết kế mà để nổi trên mặt đất, gây mất mỹ quan, hư hỏng, ông Võ Anh Tuấn cho rằng, hiện nhà thầu đã chôn lấp đường ống theo đúng như thiết kế.

Như thông tin trước đó, trên địa bàn huyện biên giới Ia H’Drai có 10 công trình nước sinh hoạt đã được đầu tư và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng với tổng kinh phí đầu tư khoảng 110 tỷ đồng. Qua giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Ia H’Drai đã phát hiện hàng loạt các tồn tại như điểm cấp nước không có nước; xây hệ thống lọc nhưng không đấu nối, gây lãng phí; nước có lúc chưa đảm bảo vệ sinh…

Tin cùng chuyên mục