Kon Tum: Hàng trăm học sinh khó khăn vùng biên giới được giáo viên giữ lại nuôi dạy tại trường

Để ngăn dòng học sinh nghỉ học, các trường đã tổ chức giữ các em ở lại nuôi dạy. Địa phương dồn lực đầu tư khu lưu trú, bếp ăn, còn giáo viên tổ chức trồng rau, nuôi heo nhằm tiếp sức cho các em đến trường.

ttt.jpeg
Do nhà ở xa, em Thi Thị Kim Đào được Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành giữ lại nuôi dạy. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngày 12-9, ông Thạch Xuân Hào, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum, cho biết năm học này, nhiều trường học trên địa bàn vẫn đang tiếp tục duy trì hoạt động giữ học sinh nghèo, nhà xa trường ở lại trường để nuôi dạy.

2 ngôi trường đang tiên phong tổ chức giữ học sinh ở lại nuôi dạy là Trường TH - THCS Nguyễn Tất Thành (xã Ia Tơi) và Trường TH -THCS Hùng Vương (xã Ia Đal, cùng thuộc huyện Ia Hdrai) với hơn 100 em được hưởng lợi.

BTGH.jpeg
Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành được huyện đầu tư bếp ăn, nhằm nấu ăn trong thời gian các em học sinh được giữ lại nuôi dưỡng tại trường. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo ông Hào, Ia Hdrai là huyện biên giới Kon Tum, các em được hưởng chế độ bán trú. Thông thường, các em sáng đi học, trưa ăn cơm ở trường, chiều về với gia đình. Tuy nhiên, do nhà cách trường hàng chục km, nên việc đi lại rất khó, các em dễ nghỉ học. Vì thế, nhiều năm qua, để ngăn dòng học sinh nghỉ học, các trường đã giữ học sinh ở lại nuôi dạy từ thứ 2 đến thứ 6. Cuối tuần các em về với gia đình.

“Việc giữ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường ở lại trường nuôi dạy được lãnh đạo UBND huyện rất quan tâm. Huyện đã đầu tư các khu lưu trú, bếp ăn phục vụ các em. Chủ tịch UBND huyện Ia Hdrai Võ Anh Tuấn thường xuyên chỉ đạo phòng giáo dục phải tăng cường quản lý các em ở lại trường, tạo điều kiện tốt nhất để các em được thoải mái như ở nhà”, ông Thạch Xuân Hào nói.

Có mặt tại Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành, khu lưu trú phục vụ các em ở lại trường ăn học gồm có 7 phòng, được đầu tư khang trang; nhà bếp được đầu tư rộng rãi. Tại đây, các em sắp xếp đồ đạc ngay ngắn và cùng nhau học tập. Thi thoảng, các giáo viên đến khu lưu trú hỏi thăm, hướng dẫn học tập.

HTHG.jpeg
Từ chỗ nhà xa trường, không có điều kiện đi về trong ngày, các em học sinh được Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành giữ lại nuôi dưỡng. Ảnh: HỮU PHÚC

Em Thi Thị Kim Đào (Lớp 7A, Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành), cho biết 2 năm qua, em được trường giữ lại nuôi dạy từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian ở lại trường, em được trường chăm sóc chu đáo, được ăn uống đầy đủ. Thầy cô cũng thường xuyên hướng dẫn em học thêm. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng sự yêu thương của thầy cô.

Ông Quách Văn Vương, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành, cho biết năm nay, theo nguyện vọng của phụ huynh, trường giữ lại nuôi dạy 67 em. Đây là những em có nhà cách trường từ 35km đến 45km. Trong thời gian giữ các em ở lại trường, các em sẽ được trường nấu ăn, chăm sóc, dạy kèm. Chi phí nuôi dưỡng các em một phần từ chế độ hỗ trợ bán trú, một phần do trường tự nuôi heo, trồng rau để cải thiện bữa ăn; phụ huynh cũng đồng hành thông qua việc hỗ trợ rau quả, măng.

“Giữ các em ở lại trường học tập sẽ khiến thầy cô vất vả nhưng ai cũng hạnh phúc vì đã đóng góp sức cho các em đến trường”, thầy Vương nói.

Tin cùng chuyên mục