Kon Tum: Động đất gây ảnh hưởng công trình, nhà dân ở 6 xã, thị trấn

Động đất đã làm nứt các công trình như trụ sở, trường học, nhà dân… của 6 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

d7b7dde1da387f662629.jpg
Trụ sở phòng làm việc của trạm bảo vệ rừng đóng ở xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông xuất hiện vết nứt sau trận động đất ngày 28-7

Tổ công tác Văn phòng Đại diện Cục Quản lý đê điều, phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên vừa có báo cáo kết quả kiểm tra tình hình động đất và tác động trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, trong 2 ngày 29 và 30-7, tổ công tác làm việc với ngành chức năng tỉnh Kon Tum và kiểm tra thực địa tại các vị trí bị ảnh hưởng trên địa bàn huyện Kon Plông.

Qua kiểm tra, ghi nhận tác động của động đất làm hư hại các công trình xây dựng, vật dụng.

Cụ thể, tại Xã Măng Bút, hộ dân ông Vy Văn Hải bị rơi 1 ti vi, gây hư hỏng.

Xã Đăk Ring, trường trung học cơ sở và trạm y tế xã bị rạn nứt các vách ngăn tường.

Tại xã Đăk Nên, trường mầm non, phòng làm việc công an xã có vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn.

Tại xã Pờ Ê, trạm y tế xã có nứt tường tại 3 phòng làm việc; trường mầm non bị nứt tường vị trí gần cửa chính điểm trường Vi Koa.

Ở thôn Vi Pờ Ê (xã Pờ Ê), 2 ngôi nhà của hộ ông A Lo và A Dỏ bị nứt tường.

Tại thị trấn Măng Đen, trường tiểu học và trường mầm non cũng bị nứt.

Còn tại xã Măng Cành, Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã, Trung tâm Y tế xã có các vết nứt nhỏ ở tường. Tường nhà hộ ông A Bay (thôn Kon Tu Răng) và hộ A Kleng (thông Tu Rằng 1) cũng có các vết nứt nhỏ.

Qua công tác kiểm tra thực địa tại các vị trí bị ảnh hưởng, tổ công tác nhận định, các vết nứt xuất hiện trên tường gạch, bê tông các công trình xây dựng là các vết nứt nhỏ, không ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Các vết nứt xuất hiện chủ yếu trên tường gạch, bê tông các công trình dân sinh, công cộng; ít xuất hiện ở nhà dân do đa số nhà dân làm bằng vật liệu gỗ, một số công trình nhà dân được xây dựng quy mô nhỏ và kiên cố.

Như Báo SGGP đã thông tin, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục xảy ra động đất. Chỉ riêng từ ngày 28-7 đến chiều 29-7, tại huyện Kon Plông đã xảy ra 44 trận động đất. Trong đó, trận động đất trưa ngày 28-7 có độ lớn 5 richter, gây rủi ro thiên tai cấp 2, khiến người dân trên địa bàn bất an. Các chuyên gia, nhà khoa học nhận định, động đất khu vực huyện Kon Plông là động đất kích thích gây ra do hồ chứa.

Tin cùng chuyên mục