Kiều bào là "cầu nối" đưa hàng Việt Nam ra thế giới

Hàng hóa Việt Nam ngày càng có sức lan tỏa tại các thị trường trên thế giới, có một phần đóng góp quan trọng của 6 triệu người Việt Nam tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 27-4, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài” (Đề án 1797).

dasua-03413.jpg
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: HIẾU GIANG

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan, cùng hơn 200 đại biểu gồm kiều bào, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các hội đoàn và doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào, một số cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Qua 5 năm triển khai Đề án 1797, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam từ 516,96 tỷ USD vào năm 2019, đến hết năm 2024 đã đạt 786,29 tỷ USD. Thành công có được một phần từ sự chung tay, đồng hành và sáng tạo trong triển khai của cộng đồng NVNONN, trong đó đặc biệt phải kể đến vai trò điều phối, kết nối của các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, trí thức NVNONN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Đề án 1797 là một trong những chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại của đất nước thông qua hoạt động xuất khẩu hàng hóa mà còn góp phần khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm của Việt Nam, thể hiện hình ảnh, giá trị “mềm” của Việt Nam trên trường quốc tế.

dasua-09635.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HIẾU GIANG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ, ngay từ những ngày đầu dựng nước, kiều bào ta đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kể từ đó tới nay, cộng đồng NVNONN đã luôn là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Nhìn tới tương lai, với thế và lực mới, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường cũng đặt ra yêu cầu cao độ về phát huy nội lực và ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Với sự đồng lòng và chung sức của hơn 100 triệu người Việt Nam, trong đó có 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày một lớn mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể biến "nguy" thành "cơ" và hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng phát triển của dân tộc, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và bao trùm hơn nữa

- Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận thẳng thắn, thực chất những thành tựu đạt được, những kết quả hạn chế, đề ra phương hướng phát huy chủ trương rất đúng đắn này của Đảng và Nhà nước. Những ý kiến, trao đổi tại hội nghị là cơ sở để Bộ Ngoại giao kiến nghị Lãnh đạo Chính phủ phương hướng, định hướng triển khai Đề án 1797 trong giai đoạn tới, tiếp tục đóng góp nhiều hơn, tích cực hơn vào những nỗ lực chung của Chính phủ, Nhà nước.

Tổng kết 5 năm triển khai Đề án 1797, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM triển khai các mặt công tác và đã có kết quả bước đầu, cụ thể: kết nối ký kết 5 Biên bản ghi nhớ và hợp tác giữa doanh nghiệp TPHCM với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Hội Nữ Doanh nhân Thành phố để đưa hàng hóa TPHCM ra nước ngoài thông qua kênh phân phối của NVNONN.

Đồng thời kết nối, tổ chức 37 hội nghị, tọa đàm để tăng cường kết nối các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong nước với các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tham quan gian hàng của doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, tại buổi họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Ất Tỵ 2025, chiều 18-1.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tham quan gian hàng của doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, tại buổi họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Ất Tỵ 2025, chiều 18-1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục